Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Công an huyện Kim Thành, Hải Dương tìm người đến 8 địa điểm liên quan ca mắc Covid-19

Công an tỉnh Hải Dương vừa phát đi thông báo khẩn số 3, tìm kiếm những người từng đến các địa điểm liên quan ca mắc Covid-19 cần có các biện pháp phòng chống dịch kịp thời.

Tối 20/2, Công an tỉnh Hải Dương phát đi thông báo khẩn, đề nghị ai đã đến những địa điểm thuộc huyện Kim Thành (Hải Dương) vào thời gian sau đây cần liên hệ và khai báo ngay với cơ quan y tế gần nhất để được hỗ trợ.

1. Nhà ông Hứa Văn Hữu, sinh năm 1959, ở thôn Lương Xá Nam, xã Kim Liên, huyện Kim Thành từ ngày 1/2 đến 17/2.

2. Nhà anh Lương Văn Cảnh, sinh năm 1984, ở thôn Lương Xá Nam, xã Kim Liên, huyện Kim Thành trong khoảng thời gian từ 6h đến 10h ngày 8/2.

Công an huyện Kim Thành, Hải Dương tìm người đến 8 địa điểm liên quan ca mắc Covid-19
Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại Hải Dương. (Ảnh minh họa)

3. Nghĩa trang thôn Lương Xá Nam, xã Kim Liên, huyện Kim Thành trong khoảng thời gian 9h đến 10h ngày 10/2.

4. Cửa hàng vàng mã của ông Nguyễn Văn Hoành và bà Lê Thị Nhuần trong chợ Kim Anh, xã Kim Anh, huyện Kim Thành (gần chỗ sửa chữa khóa, bên phải hướng vào theo lối cổng phụ của chợ), trong khoảng thời gian từ 9h đến 10h ngày 11/2.

5. Cửa hàng giày dép của anh Nguyễn Đức Mạnh và chị Trần Thị Minh Ngọc, ở cổng chính chợ Kim Anh, xã Kim Anh, huyện Kim Thành (giáp hàng bán hoa quả ở cổng chính chợ Kim Anh) trong khoảng thời gian từ 10h đến 10h30 ngày 11/2.

6. Cửa hàng tạp hóa Nhung Dương, thôn Cổ Phục Bắc, xã Kim Liên, huyện Kim Thành trong khoảng thời gian 19h đến 20h ngày 12/2.

7. Trạm Y tế xã Kim Liên, huyện Kim Thành trong khoảng thời gian từ 8h đến 80h30 ngày 18/2.

8. Cơ sở 1 Trung tâm y tế huyện Kim Thành trong khoảng thời gian từ 9h đến 10h ngày 18/2.

Tối 20/2, tỉnh Hải Dương ghi nhận thêm 6 ca mắc Covid-19 mới, đều là F1 được cách ly trước đó. Toàn tỉnh có 596 ca, tất cả 12/12 huyện, thị xã đều có ca mắc.

Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)