Xã hội

Công an đang làm việc với ‘bác sĩ giả’ Nguyễn Quốc Khiêm

Công an TP.HCM phối hợp Công an quận 12 đang làm việc với bác sĩ giả Nguyễn Quốc Khiêm.

Trưa 22/2, báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh thông tin, Phòng PA 03 Công an TP.HCM và Công an quận 12 đang làm việc với Nguyễn Quốc Khiêm (SN 1996, người tự xưng là bác sĩ vào điều trị cho F0 tại khu cách ly).

Theo thông tin ban đầu, Khiêm ở đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Đông Hải, TP Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Khiêm học Cao đẳng Sài Gòn - Gia Định, niên khóa 2016-2018 (trung cấp, chuyên môn y sĩ đa khoa) và chưa bao giờ học ở Trường ĐH Y dược TP.HCM và chưa từng thực tập, làm việc tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Khiêm chưa làm ở đâu cả, có ôn thi lại đại học hai lần nhưng không đậu. Trong suốt quá trình tình nguyện, Khiêm không nhận được bất cứ khen thưởng hoặc ghi nhận nào từ phía ngành y tế

Thông tin trên báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh, Nguyễn Quốc Khiêm là người tự xưng là thạc sĩ, bác sĩ nội trú đến phụ trách chống dịch tại khu cách ly và điều trị người bệnh COVID-19 ở Trường CĐ Điện lực TP.HCM (quận 12, TP.HCM). Tại đây, Khiêm đảm nhiệm các công việc như thăm khám, chỉ định, cấp phát các loại thuốc điều trị cho các F0. Các giấy tờ Khiêm ký ghi rõ chức danh của Khiêm là “Bác sĩ điều trị Ths. Bs Nguyễn Quốc Khiêm”, kèm chữ ký.

Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ mục đích của người này.

Công an đang làm việc với ‘bác sĩ giả’ Nguyễn Quốc Khiêm
Nguyễn Quốc Khiêm, người giả danh bác sỹ tự đăng trên Facebook và trên một tờ báo về sức khỏe. Ảnh: PLO

Ngày 22/2, ông Lương Ngọc Khuê (Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế) ký có văn bản khẩn đề nghị Sở Y tế TP.HCM, Đại học Y Dược TP.HCM, Bệnh viện Chợ Rẫy xác minh, làm rõ thông tin phản ánh trên báo chí về một trường hợp giả bác sĩ vào làm việc tại khu điều trị ở TP.HCM; đồng thời xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật hiện hành (Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 và văn bản có liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19).

Các đơn vị trên cũng cần kiểm tra, rà soát danh sách người hành nghề, sinh viên tham gia hỗ trợ khu cách ly để phát hiện sai sót tương tự (nếu có) và báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh trước ngày 28/2.

Trao đổi với Zing ngày 22/2 về vấn đề này, thạc sĩ Trương Văn Đạt, Trưởng phòng Công tác Sinh viên, ĐH Y Dược TP.HCM, cho biết trường không có sinh viên nào tên Nguyễn Quốc Khiêm. Đồng thời, nhà trường nhận sơ suất trong quá trình tuyển tình nguyện viên để hỗ trợ các khu cách ly, điều trị bệnh nhân Covid-19.

HL (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/cong-an-dang-lam-viec-voi-bac-si-gia-nguyen-quoc-khiem-tintuc810952