Xã hội

Công an bàn giao ôtô Mercedes E300 biển thật cho chủ sở hữu

Ngày 12/3, trao đổi với Zing, lãnh đạo Công an quận Hà Đông (Hà Nội) thông tin về tiến độ điều tra vụ 2 ôtô Mercedes E300 có cùng biển số 30E-488…

Theo dữ liệu từ hệ thống đăng ký, ôtô Mercedes Benz biển số 30E-488… sản xuất năm 2011, đăng ký lần đầu vào tháng 3/2012. Chủ sở hữu ban đầu đứng trong giấy đăng ký là của một doanh nghiệp có địa chỉ tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Tuy nhiên, sau đó chủ sở hữu đã được thay đổi cho ông N.A.D. (trú tại Cầu Giấy, Hà Nội). Ông D. được xác định đứng tên hợp pháp của chiếc xe và biển số này.

Theo lãnh đạo Công an quận Hà Đông, sau khi chủ ôtô dùng biển thật xuất trình được giấy tờ, đơn vị đã bàn giao lại chiếc xe cho họ. Về phía xe Mercedes E300 còn lại, chủ phương tiện chưa xuất trình được giấy tờ, công an vẫn tạm giữ để điều tra.

“Thông tin cho rằng chúng tôi đang tạm giữ cả 2 phương tiện là không chính xác”, vị này khẳng định.

Công an bàn giao ôtô Mercedes E300 biển thật cho chủ sở hữu
Hai xe Mercedes trùng BKS 30E-488.16 bị phát hiện trên đường

Thời gian gần đây, cơ quan chức năng liên tục cảnh báo tình trạng che biển số ôtô hoặc dùng biển giả để tránh phạt nguội. Thậm chí một số tài xế còn chỉnh sửa các chi tiết chữ và con số để phương tiện mang biển số khác.

Đối với các trường hợp sử dụng biển số giả, hoặc cố tình sửa biển số khiến chủ phương tiện dùng biển thật bị phạt oan, Cục CSGT cho biết chủ xe cần bình tĩnh, cung cấp các thông tin chứng minh không vi phạm giao thông với cơ quan công an.

"Trước mắt, chủ phương tiện nhận được thông báo phạt nguội cần hợp tác với cơ quan gửi thông báo vi phạm. Từ đó, lực lượng chức năng sẽ có căn cứ để xác minh, làm rõ xem họ có vi phạm thật hay không. Việc xử lý phải đúng người, đúng hành vi", vị này nói.

HP (Nguoiduatin.vn)