Xã hội

Con trai bị bắt, mẹ Khá Bảnh: 'Nó không bao giờ cãi và thường nấu cơm chờ tôi về ăn'

Video: Khá Bảnh khóc, nhắn 'anh em xã hội' đừng làm điều sai

Bà Khanh cho biết, trong cuộc sống hàng ngày bà luôn khuyên con không vi phạm pháp luật như đánh nhau, hiếp dâm, ma túy, trộm cắp.

Liên quan đến sự việc Ngô Bá Khá (SN 1993) tức Khá “Bảnh” bị cơ quan công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ vì liên quan đến việc tổ chức đánh bạc, sáng ngày 2/4 có mặt thôn Phúc Tinh (xã Tam Sơn, TX Từ Sơn, Bắc Ninh) rất đông người dân đứng tập trung trước cổng nhà Khá “Bảnh” để theo dõi sự việc.

Nhà Khá “Bảnh” nằm phía sâu trong một con ngõ, ngôi nhà gia đình đang sinh sống rất lụp xụp, ở bên cạnh một ngôi nhà lớn đang được xây dựng. Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Khanh (56 tuổi, mẹ Khá) xác nhận, đó là ngôi nhà gia đình đang xây dựng.

Con trai bị bắt, mẹ Khá Bảnh: 'Nó không bao giờ cãi và thường nấu cơm chờ tôi về ăn'
Cạnh ngôi nhà lụp xụp đang ở, gia đình Khá Bảnh đang xây ngôi nhà khác rất lớn.

“Nhà cũ dột nát quá nên gia đình xây lại ngôi nhà mới. Ngôi nhà này cũng có tiền của Khá nhưng không phải tất cả, các anh chị và tôi cũng dồn tiền vào để xây dựng. Khá bảo làm xong nhà sẽ lấy vợ”, bà Khanh cho biết.

Theo lời bà Khanh, gia đình bà có tất cả 4 người con. Trước Khá là 3 chị gái đều đã đi lấy chồng. Bố Khá mất cách đây đã lâu, hiện Khá đang sống với mẹ và bà nội.

Trước thông tin con trai bị bắt vì liên quan đến việc tổ chức đánh cờ bạc, bà Khanh tỏ ra khá bất ngờ: “Hôm qua công an vào khám nhà, sau đó thông báo bắt Khá khiến tôi bất ngờ”.

Bà Khanh cho biết, công an bắt đầu đọc lệnh và khám nhà từ lúc 19 giờ đến 20 giờ 30 thì xong. “Công an khám hết tủ, két và các vật dụng trong nhà. Sau đó họ mang máy tính và một số vật dụng như côn, kiếm... đi”, bà Khanh nói.

Con trai bị bắt, mẹ Khá Bảnh: 'Nó không bao giờ cãi và thường nấu cơm chờ tôi về ăn' - 1
Bà Khanh mẹ Khá Bảnh chia sẻ với phóng viên.

Nhận định về con trai mình, bà Khanh thừa nhận hiện con không có việc làm ổn định, chỉ ở nhà lên mạng Facebook và youtube, còn kiếm được bao nhiêu tiền bà cũng không hề hay biết.

Riêng với việc Khá bắt về tội đánh bạc, bà Khanh cũng thẳng thắn chia sẻ: “Ở quê đánh bài đám cưới là chuyện bình thường. Thắng thì ăn, thua thì chịu... Còn việc dương tính với ma túy, tôi quả thật bất ngờ”. Ngồi bên cạnh bà Khanh, một người thân của Khá “Bảnh” cho biết, việc dương tính với ma túy có thể là do Khá chơi bời rồi “trót dại” thử vào, chứ Khá không nghiện.

Cũng theo bà Khanh, con trai bà trước đây chỉ học hết lớp 7, sau đó ở nhà đi làm mộc. Đến khoảng 16-17 tuổi có ham chơi đánh nhau và phải đi trại cải tạo. Sau khi ra trại, Khá thường đi hát và nhảy múa ở đám cưới, dần dần trở nên nổi tiếng như bây giờ.

Con trai bị bắt, mẹ Khá Bảnh: 'Nó không bao giờ cãi và thường nấu cơm chờ tôi về ăn' - 2
Người dân tập trung rất đông ở bên ngoài cổng nhà Khá Bảnh để theo dõi, bàn tán sự việc.

“Trong cuộc sống tôi luôn khuyên con không được vi phạm pháp luật, tránh xa ma túy, hiếp dâm, đánh nhau hay trộm cắp. Hàng ngày Khá ở nhà không bao giờ cãi mẹ 1 câu, thường nấu cơm cho mẹ đi làm về ăn. Vậy mà bây giờ chuyện thành ra như thế này làm tôi rất mặc cảm...”, bà Khanh nói.

Cho đến thời điểm hiện tại, bà Khanh không biết nói gì và vẫn chờ đợi vào kết quả điều tra của cơ quan công an.

Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo UBND xã Tam Sơn cho biết ở địa phương Ngô Bá Khá không có công việc ổn định, thường xuyên chơi bời lêu lổng và đã từng bị đưa đi trại giáo dưỡng.

Cũng liên quan đến sự việc này, Cơ quan điều tra đã bắt 4 người tham gia đường dây cờ bạc này. Cơ quan điều tra đang tổ chức bắt thêm một số nghi can nữa vì có đủ chứng cứ xác định những người này tham gia đánh bạc trong đường dây lô đề của Ngô Bá Khá.

Theo Lê Phương (Khám Phá)