Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Con trai 4 tuổi dương tính SARS-CoV-2 sau khi mẹ mắc Covid-19

Sau khi mẹ mắc Covid-19, cháu bé 4 tuổi được đưa đi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm có kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Sáng 23-6, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Nghệ An cho biết qua lấy mẫu xét nghiệm đã phát hiện 2 trường hợp có kết quả dương tính SARS-CoV-2. Đây là những trường hợp F1 của các ca bệnh đã được cách ly trước đó.

Trường hợp thứ nhất là Đ.X.K. (SN 1979), trú huyện Đô Lương, Nghệ An. Người này F1 của bệnh nhân T.Q.B., hiện đang cách ly tại tại Trường Mầm non thị trấn Đô Lương. 

Trường hợp thứ 2 là cháu. P.A.Q. (SN 2017, là con trai của bệnh nhân H.T.T.H.), trú ngõ 86, Đốc Thiết, khối Yên Phúc A, phường Hương Bình, TP Vinh. Sau khi mẹ phát hiện mắc Covid-19, cháu Q. đã được cách ly tại Khách sạn Hữu Nghị.

Sau khi xác định được các ca bệnh, ngành y tế cùng các lực lượng chức năng đã tiến hành điều tra, truy vết, xác định các trường hợp có liên quan để cách ly, lấy mẫu xét nghiệm kịp thời.

Con trai 4 tuổi dương tính SARS-CoV-2 sau khi mẹ mắc Covid-19
Lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân TP Vinh

Như vậy, tính từ ngày 13 đến sáng  23-6, tỉnh Nghệ An đã phát hiện 39 ca mắc Covid-19. Trong đó, TP Vinh 26 ca, Diễn Châu 9 ca; các huyện Tân Kỳ, Quỳ Hợp, Nam Đàn, Đô Lương mỗi địa phương có 1 ca.

Thành phố Vinh với 500.000 dân áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 từ 0h ngày 19/6. Nhiều điểm tại thành phố Vinh và các địa phương xuất hiện ca nhiễm đang được phong tỏa, ngành y tế tập trung lấy mẫu...

Tại Hà Tĩnh, CDC tỉnh sáng 23/6 xác nhận một ca tái dương tính nCoV, là nữ công nhân 28 tuổi quê xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, đã cách ly từ trước. Chị này làm việc tại công ty may Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, nhiễm nCoV và điều trị tại Khoa Hồi phục chức năng, Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang từ ngày 25/5 đến 13/6, sau đó tiếp tục cách ly y tế tại địa phương này. Ngày 21/6, chị được xe cấp cứu chở từ Bắc Giang về nhà ở Hà Tĩnh, một ngày sau kết quả xét nghiệm tái dương tính.

Theo CDC Hà Tĩnh, đối với ca tái dương tính, Bộ Y tế không cấp mã bệnh nhân, không tính là ca mắc mới. Bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh.

Đến nay Hà Tĩnh ghi nhận 84 người dương tính nCoV, với 4 chuỗi lây nhiễm liên quan: vợ chồng về từ Bình Dương; điểm tắm nước ngọt công cộng ở biển Xuân Hải; người đàn ông 57 tuổi làm cán bộ tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh; người đàn ông 30 tuổi ở phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Hai chuỗi sau chưa xác định rõ đường dịch tễ.

Từ ngày 16/6, tỉnh chủ yếu ghi nhận bệnh nhân nhiễm nCoV trong khu cách ly hoặc phong tỏa, không có thêm trường hợp ngoài cộng đồng.

Trâm (Nguoiduatin.vn)