Xã hội

Con đường lây nhiễm từ vợ chồng nguyên giám đốc Hacinco cho 18 người diễn ra như thế nào?

Trước khi được xác định mắc Covid-19, hai vợ chồng nguyên giám đốc Hacinco đã di chuyển đến nhiều nơi. Tính đến nay, đã có hơn chục ca mắc Covid-19 có liên quan đến hai vợ chồng này.

Sáng nay 19/5, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Hà Nội thông tin về 9 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 6/9 ca liên quan vợ chồng nguyên giám đốc Hacinco.

Hai vợ chồng nguyên giám đốc Hacinco được Bộ Y tế xác nhận mắc Covid-19 vào ngày 12/5.

Cụ thể hai bệnh nhân này là:

- BN3634: ông Nguyễn Văn Thanh (sinh năm 1977) – nguyên giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội (Hacinco)

- BN3633: bà N.T.T.H (sinh năm 1979) – vợ ông Thanh.

Hai vợ chồng ông Thanh sống tại tòa nhà Center Point (27 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân), từng đi du lịch tại Đà Nẵng từ ngày 30/4-2/5.

Ngày 8/5, người vợ H. xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ mắc Covid-19. Ngày 9/5, H. đi khám sàng lọc tại Bệnh viện Thu Cúc (216 Trần Duy Hưng) nhưng Bệnh viện không tiếp nhận điều trị, tư vấn nên đi về.

Con đường lây nhiễm từ vợ chồng nguyên giám đốc Hacinco cho 18 người diễn ra như thế nào?
Cơ quan chức năng tạm phong tỏa, phun khử khuẩn Đơn nguyên 2, Tòa nhà Center Point, 27 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân.

Ngày 12/5, ông Thanh tiếp tục xuất hiện triệu chứng nghi ngờ mắc Covid-19 nên cả 2 vợ chồng đi khám tại Bệnh viện Hữu Nghị, được lấy mẫu làm xét nghiệm và cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 bằng phương pháp Gen Expert.

Tính đến 16h00 ngày 19/5, đã có 18 ca bệnh được xác định là liên quan đến hai vợ chồng này, cụ thể như sau:

1. N.H.H., nam, sinh năm 2018, là con út của nguyên giám đốc Hacinco.

2. N.T.N.H., nam, sinh năm 1949, là bố của nguyên giám đốc Hacinco (sang chơi nhà nguyên giám đốc Hacinco ngày 8/5).

3 Bệnh nhân N.T.Đ., nữ, sinh năm 1961 là người giúp việc của gia đình nguyên giám đốc Hacinco.

4. T.T.B, nam, sinh năm 1971, trú tại tầng 31, tòa R2B, KĐT Royal City, số 72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân. Ông B cùng ăn tối với nguyên giám đốc Hacinco vào ngày 11/5.

5. T.N.T, nữ, sinh năm 1942, địa chỉ tại Nguyễn Xiển, P.Hạ Đình, Q.Thanh Xuân, Hà Nội. Bệnh nhân là F1 của vợ nguyên giám đốc Hacinco, đi cùng trên chuyến bay VN160 từ Đà Nẵng đến Hà Nội ngày 2/5 (số ghế 11G).

6. N.V.C., sinh năm 1966, là bác sĩ phòng chỉ đạo chương trình của Bệnh viện Phổi trung ương, địa chỉ tại số 32 ngõ 140 đường Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.

Bệnh nhân N.V.C. là con trai của bệnh nhân T.N.T. kể trên. Bệnh nhân T.N.T. là F1 của vợ nguyên giám đốc Hacinco.

Con đường lây nhiễm từ vợ chồng nguyên giám đốc Hacinco cho 18 người diễn ra như thế nào? - 1
Lực lượng chức năng phong tỏa tạm thời chung cư là nơi ở của cặp vợ chồng mắc Covid-19 ở Thanh Xuân

7. Bà P.T.A, nữ, sinh năm 1965, ở địa chỉ số 32, ngõ 140 Đường Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân. Trước đó, ngày 2/5, bà T.A cùng bay trên chuyến bay VN160 từ Đà Nẵng về Hà Nội với 2 vợ chồng nguyên giám đốc Hacinco.

8. T.T.T.B., nữ, sinh năm 1985, trú tại KĐT Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội. B là F1 của nguyên giám đốc Hacinco, tiếp xúc từ ngày 4 - 11/5.

9. N.C.C, nam, sinh năm 1996, địa chỉ: D2 ngõ 79 Khương Trung - Thanh Xuân, là nhân viên quán cửa hàng cắt tóc gội đầu tại tầng 3 tòa nhà CenterPoint. Bệnh nhân là F1 của vợ nguyên giám đốc Hacinco, có tiếp xúc gần với người này ngày 11/5 khi bệnh nhân xuống gội đầu.

10. N.V.X., nam, sinh năm 1978, địa chỉ: Kiến Hưng, Hà Đông, là lái xe và là F1 của nguyên giám đốc Hacinco. Ngày 11/5/2021, bệnh nhân có tiếp xúc gần với nguyên giám đốc Hacinco khi chở ông từ Đồng Mô về Hà Nội.

11. H.H.H., nam, sinh năm 1971, địa chỉ: 229 Tây Sơn, Đống Đa. Bệnh nhân là F1 của nguyên giám đốc Hacinco. Ngày 11/5/2021, bệnh nhân có tiếp xúc gần với nguyên giám đốc Hacinco khi đi cùng xe ô tô từ Đông Mô về Hà Nội.

12. N.T.A, nam, sinh năm 1987, địa chỉ tại số 2 ngõ 362/12 Giải Phóng, Thịnh Liệt, Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 (lái xe) của BN3634.

13. N.H.Q, nam, sinh năm 2007, là học sinh trường liên cấp Ngôi Sao, địa chỉ: P801 CenterPoint 27 Lê Văn Lương, Thanh Xuân. Bệnh nhân là F1 (con thứ 2) của cặp vợ chồng nguyên giám đốc Hacinco.

14. P.T.T. nữ, sinh năm 1995, địa chỉ: Thành Công, Ba Đình. Bệnh nhân là F1 của nguyên giám đốc Hacinco. Ngày 11/5, chị T. có đến nhà nguyên giám đốc Hacinco trao đổi công việc trong khoảng 1 giờ.

15. V.M.T, nam, sinh năm 1978, là nhân viên văn phòng, địa chỉ tại số 17 ngõ 19/15/2 Liễu Giai, Ba Đình). Người này là F1 của nguyên giám đốc Hacinco.

16. L.V.V, nam, sinh năm 1979, địa chỉ ở chung cư Vinhomes Skylake Phạm Hùng, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm. Bệnh nhân là F1 của nguyên giám đốc Hacinco. Ngày 4/5, bệnh nhân có gặp BN3634 tại văn phòng công ty Hacinco và ngày 11/5 có gặp trong cuộc họp tại Khu đô thị Hồng Hà Ecocity, Thanh Trì.

17. P.T.Đ, nam, sinh năm 1979, địa chỉ căn hộ 1603, chung cư Hồ Gươm, quận Hà Đông. Bệnh nhân là F1 của nguyên giám đốc Hacinco. Ngày 11/5, bệnh nhân có tham dự buổi giới thiệu dự án mới tại Khu đô thị Hồng Hà Eco City, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, có nguyên giám đốc Hacinco cùng tham dự.

18. Đ.K.T, nam, sinh năm 1981, là nhân viên kinh doanh bất động sản, địa chỉ tại CT7 chung cư Booyoung, Mộ Lao, quận Hà Đông. Bệnh nhân là F1 của nguyên giám đốc Hacinco. Bệnh nhân này cũng tham dự buổi giới thiệu dự án mới tại Khu đô thị Hồng Hà Eco City, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì cùng nguyên giám đốc Hacinco vào ngày 11/5.

Theo Trà My (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/con-duong-lay-nhiem-tu-vo-chong-nguyen-giam-doc-hacinco-cho-18-nguoi-dien-ra-nhu-the-nao-161211905175428619.htm