Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Có nhầm lẫn khi công bố bệnh nhân 34 âm tính với COVID-19

Theo công bố có 82 mẫu âm tính với COVID-19 nhưng thực chất chỉ mới có kết quả 81 mẫu.

Sáng nay, Bình Thuận công bố có 81 mẫu xét nghiệm âm tính với Covid-19, riêng mẫu xét nghiệm của bệnh nhân 34 vẫn chưa có kết quả chính thức.

Làm việc với đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn dẫn đầu, BCĐ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Thuận đã báo cáo, trong 82 mẫu bệnh phẩm này có 81 mẫu của những người tiếp xúc gần (F1) với 9 bệnh nhân dương tính Covid-19 đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

Có nhầm lẫn khi công bố bệnh nhân 34 âm tính với COVID-19
Cuộc họp sáng 15-3 của Bộ Y tế và UBND Bình Thuận

Ngày 15-3, trao đổi với PLO liên quan đến thông tin bệnh nhân 34 ĐTLT bước đầu đã có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19, BS Nguyễn Quốc Việt, Giám đốc Sở Y tế Bình Thuận, cho biết tình trạng bệnh nhân 34 vẫn còn hết sức phức tạp, đang điều trị, xét nghiệm tiếp tục.

Được biết 82 mẫu bệnh phẩm trên có 81 mẫu của 81 người tiếp xúc gần có nguy cơ lây nhiễm đều âm tính với COVID-19 và mẫu bệnh phẩm còn lại là của bệnh nhân 34 ĐTLT.

Tuy nhiên, theo BS Việt, đã có sự nhầm lẫn khi các bộ phận chuyên môn ở Sở Y tế nhận kết quả từ Viện Pasteur Nha Trang. ”Thông báo tất cả mẫu bệnh phẩm của Bình Thuận gửi đều âm tính. Tuy nhiên, thực tế chỉ 81 mẫu âm tính còn mẫu của bệnh nhân 34 vẫn chưa có kết quả chính thức” - BS Việt nói.

Được biết, đến nay tại Bình Thuận có 203 người thuộc diện F1, hơn 700 người thuộc diện F2.

Trường hợp F1 được cách ly tập trung 3 điểm: Trung đoàn Bộ binh 812 ở La Gi, Trường Quân sự tỉnh ở xã Tiến Thành và Bệnh viện Lao ở TP Phan Thiết. Riêng những trường hợp đã có kết quả âm tính với Covid-19 được cho về cách ly tại nhà.

Như đã đưa, sáng 15-3, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn công bố tin vui 82/82 mẫu gửi đi xét nghiệm đều âm tính với COVID-19.

Cụ thể, trong 82 mẫu bệnh phẩm này có 81 mẫu là của những người tiếp xúc gần (F1) với chín bệnh nhân nhiễm COVID-19 đang điều trị tại BV Đa khoa Bình Thuận.

Trong đó, bệnh nhân 34 ĐTLT, người đến nay đã lây lan bệnh cho 10 người ở Bình Thuận và TP.HCM cũng đã âm tính với COVID-19. Tuy nhiên, thông tin về kết quả xét nghiệm của bệnh nhân số 34 này là chưa chính xác.

HP (Nguoiduatin.vn)