Xã hội

Cô giáo ném trẻ như thú bông khóc nói lời xin lỗi

"Em xin lỗi các bé, quý phụ huynh đã để chuyện đó xảy ra", giáo viên có hành động ném trẻ như thú bông ở Trường mầm non Ngôi Sao Xanh, TP HCM nói.

"Em xin lỗi các bé, quý phụ huynh đã để chuyện đó xảy ra", giáo viên có hành động ném trẻ như thú bông ở Trường mầm non Ngôi Sao Xanh, TP HCM nói.

Chính quyền thị trấn Nhà Bè (huyện Nhà Bè, TP HCM) vừa cùng đại diện lãnh đạo Phòng giáo dục huyện Nhà Bè kiểm tra, làm việc với lãnh đạo Trường mầm non Ngôi Sao Xanh (đường Huỳnh Tấn Phát, huyện Nhà Bè, TP HCM), giáo viên và phụ huynh học sinh về nội dung liên quan clip ném học sinh như thú bông của giáo viên trong trường.

Cô giáo có hành động bạo lực tỏ thái độ ăn năn và nói lời xin lỗi. “Em xin lỗi các bé, các quý phụ huynh đã để chuyện đó xảy ra. Do bầu bí, sắp tới ngày sinh nở nên em đi đứng hơi khó khăn, dẫn tới hành vi không được tốt với trẻ”, cô giáo vừa khóc vừa nói.

Bà nội học sinh bị bạo hành mong nhà trường cho nghỉ việc giáo viên để phụ huynh không lo lắng. Ảnh: VTV


Giáo viên này đã bị nhà trường cho nghỉ việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo địa phương đã xin lỗi phụ huynh, rút kinh nghiệm và hứa sẽ kiểm tra, quản lý tốt hơn các cơ sở, điểm trường mầm non khác trên địa bàn.
 
Trước đó, cộng đồng mạng, dư luận bức xúc với hình ảnh cô giáo Trường mầm non trường Ngôi Sao Xanh xách tay trẻ ném như thú bông vào chỗ ngủ, rồi liên tục quăng cặp, gối ôm vào người một bé khác vào trưa 15/3. Ngay sau đó, nhiều phụ huynh bức xúc đã liên lạc với lãnh đạo nhà trường.

Trong năm 2015, nhiều vụ việc cô giáo mầm non bạo hành trẻ khiến dư luận bức xúc. Nhiều cơ sở giữ trẻ không có giấy phép hoạt động khiến phụ huynh lo lắng.

Video: Cô giáo nhấc bổng bé 2 tuổi ném vào chỗ ngủ.


>> Cô giáo xách ngược, ném trẻ như thú bông

Theo Phước Tuấn (Zing.vn)