Xã hội

Cô gái bị nhóm phụ nữ đánh ghen dã man, cắt quần áo kéo lê giữa phố

Theo như chia sẻ, vì được cho là có quan hệ bất chính với người đàn ông đã có gia đình nên cô gái bị vợ và người thân của người tình tìm đến tận nơi đánh ghen.

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh xô xát của những cô gái mặc quần áo truyền thống của người dân tộc ngay trên hè phố khiến nhiều người xôn xao. 

Cô gái bị nhóm phụ nữ đánh ghen dã man, cắt quần áo kéo lê giữa phố
Cô gái bị cắt hết quần áo (Ảnh cắt từ clip)

Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip đánh ghen cho thấy, cô nhân tình (mặc áo kẻ) bị nhóm phụ nữ kéo dọc đường phố. Sau đó, cô gái này bị vợ nhân tình túm tóc, dùng kéo cắt quần áo. Trong khi đó, cô nhân tình chỉ dám ôm đầu, chống cự yếu ớt và không dám phản kháng.

Người phụ nữ được cho là vợ liên tục chửi bới, lấy dép tát vào người cô gái mặc áo kẻ sọc đen. Dù cố gắng né tránh nhưng cô gái không thể làm gì được trước tình huống này. 

Cô gái bị nhóm phụ nữ đánh ghen dã man, cắt quần áo kéo lê giữa phố - 1
Cô gái bị kéo lê giữa đường phố (Ảnh cắt từ clip)

Sự việc đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của những người hiếu kì chứng kiến. Thấy tình trạng căng thẳng, 2 người bảo vệ gần đó đã nhanh chóng lại để can ngăn. Tuy nhiên, sự việc chỉ kết thúc khi một đồng chí công an đến dẹp trật tự.

Ngay sau khi đăng tải lên mạng xã hội, đoạn clip đã khiến dân mạng bàn tán xôn xao. Nhiều người đồng cảm với tình cảnh của chị vợ, song số khác lại cho rằng, lỗi phần lớn thuộc về người đàn ông, nên có trách phải trách chồng chị vợ trước tiên. Đồng thời cho rằng, việc đánh ghen như vậy là không nên vì có thể vi phạm pháp luật, người chịu khổ sau cùng vẫn là chị vợ là những đứa con thơ.

HP (Nguoiduatin.vn)