Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

CLIP: Nhóm người say xỉn lăng mạ lực lượng chức năng, thách thức 'Cao lắm là 50 triệu. Đừng gửi giấy về nhà là được, kinh lắm'

Bị lập biên bản vì ra đường không có lý do chính đáng, một phụ nữ đã chửi tục, xúc phạm lực lượng chức năng, trong khi một người đàn ông đi cùng nói 'từng này 50 triệu là cùng'.

Ngày 10/8, UBND phường Thắng Tam (TP Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu) đang xác minh danh tính của 4 người có dấu hiệu say xỉn trên một ô tô khi ra đường không có lý do, không xuất trình được giấy tờ.

Theo báo Tuổi Trẻ, trước đó khoảng 21h30 ngày 9/8, tổ công tác làm nhiệm vụ phòng chống dịch của phường Thắng Tam (TP Vũng Tàu) phát hiện một xe hơi biển số TP.HCM đi trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh nên dừng để kiểm tra giấy tờ. 

Clip: Nhóm người đi ô tô say xỉn, chửi lực lượng chức năng còn thách thức "nhiêu đây 50 triệu là cùng"

Trên xe lúc này có 3 nam, 1 nữ. Cả 4 người này đều không xuất trình được giấy tờ chứng minh lý do chính đáng ra đường vào thời điểm đó, đồng thời có dấu hiệu say xỉn. Lực lượng chức năng đã yêu cầu cả 4 người xuống xe để làm việc, người phụ nữ liền văng tục, chửi lực lượng làm nhiệm vụ.

Khi lực lượng chức năng ghi biên bản vụ việc, người đàn ông đi cùng gác chân lên ghế bên cạnh, kéo khẩu trang xuống hút thuốc, sau đó được yêu cầu đeo lại khẩu trang. Người đàn ông này liền nói "cao lắm bao nhiêu đây 50 triệu, làm đ. gì nhiều".

Một người còn cười nhạo tiếp lời nói “Đừng gửi giấy về nhà là được, hãi lắm, kinh lắm”. Mặc dù được lực lượng chức năng liên tục nhắc nhở nhưng nhóm người này tỏ ra bất hợp tác, cười nói đùa cợt.

CLIP: Nhóm người say xỉn lăng mạ lực lượng chức năng, thách thức 'Cao lắm là 50 triệu. Đừng gửi giấy về nhà là được, kinh lắm'
Người đàn ông gác chân lên ghế, tháo khẩu trang và hút thuốc - Ảnh cắt từ clip

CSGT Công an TP Vũng Tàu đang tuần tra kiểm soát trên địa bàn phát hiện vụ việc đã đến phối hợp giải quyết. Qua kiểm tra, tài xế có nồng độ cồn lên tới 0,737mg/l khí thở. CSGT đã tạm giữ xe ô tô để xử lý theo quy định.

Thông tin trên VietNamNet, bước đầu 4 người trong nhóm này khai tên: L.V.T. (58 tuổi, tài xế lái xe), T.H.Tr. (42 tuổi), V.Đ.D. (25 tuổi) và H.G.Th. (25 tuổi, cùng trú tại TP Vũng Tàu). Theo lãnh đạo phường Thắng Tam, do những người này thời điểm bị lập biên bản không mang theo giấy tờ nên nghi ngờ khai man danh tính, do đó cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)