Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Chùm ca Covid-19 ở Hà Nam: Có trường hợp mới 1 tuổi, bệnh nhân từ Nhật về có dấu hiệu bệnh rõ nhất

Liên quan tới "ổ dịch" ở xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, đến nay có 7 ca dương tính, 1 ca nghi ngờ.

Sở Y tế Hà Nam sáng nay cho biết, tỉnh này ghi nhận thêm 2 ca dương tính với SARS-Cov-2 và 1 trường hợp nghi ngờ.

Chùm ca Covid-19 ở Hà Nam: Có trường hợp mới 1 tuổi, bệnh nhân từ Nhật về có dấu hiệu bệnh rõ nhất
Khu cách ly đặc biệt BVĐK Hà Nam-nơi điều trị cho các bệnh nhân Covid-19. Ảnh: Báo Hà Nam

Theo đó, hai người dương tính là Đ.H.A. (xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân) và Q.T.X. (xã Chân Lý, huyện Lý Nhân), cùng có tiếp xúc với bệnh nhân N.V.Đ. (được xác nhận nhiễm SARS-CoV-2 ngày 28/4).

Còn trường hợp nghi ngờ nhiễm Covid-19 là một cán bộ Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân, tiếp xúc gần với bệnh nhân N.V.V (bố đẻ của bệnh nhân N.V.Đ., được xác nhận nhiễm Covid-19 ngày 29/4), khi người này đi khám bệnh tại Trung tâm Y tế huyện vào chiều 27/4.

Như vậy, liên quan tới "ổ dịch" ở xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, đến nay có 7 ca dương tính, 1 ca nghi ngờ. 5 ca trước đó nằm trong "chùm ca bệnh" với bệnh nhân N.V.Đ từ Nhật về. Ngoài ra, có 3 ca F1 của bệnh nhân N.V.Đ. ở TP.HCM, Hà Nội, Hưng Yên cũng đã đều được công bố dương tính với SARS-CoV-2.

Theo tin mới nhất từ báo Hà Nam online, các bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện đa khoa Hà Nam. Trong đó, có một bệnh nhân mới 1 tuổi (sinh năm 2020), nên ngoài kíp trực của Bệnh viện đa khoa Hà Nam còn có thêm cả một kíp trực của Bệnh viện Sản - Nhi Hà Nam cùng vào khu cách ly thực hiện nhiệm vụ điều trị cho các bệnh nhân.

Nguồn trên dẫn thông tin từ lãnh đạo Khoa Truyền nhiễm Bệnh viện đa khoa Hà Nam cho hay, trong các bệnh nhân đang điều trị tại đây có anh N.V.Đ. có dấu hiệu bệnh rõ nhất, gồm sốt, ho, chụp phim có hình ảnh viêm phổi điển hình của Covid-19. Các bệnh nhân còn lại đều không có dấu hiệu bệnh. Vợ, bố mẹ đẻ của bệnh nhân N.V.Đ. chụp phim có hình ảnh của viêm phổi nhẹ. Cháu bé 1 tuổi, con của bệnh nhân N.V.Đ. không có triệu chứng biểu hiện bệnh.

Ông Nguyễn Đức Nhương, Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Nhân thông tin, ngay sau khi phát hiện ca dương tính đầu tiên trên địa bàn, UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn kiện toàn tổ truy vết các trường hợp liên quan đến dịch Covid-19. tại cơ sở.

Đến sáng 30/4, toàn huyện đã xác định có 376 trường hợp F1, trên 500 trường hợp là F2, F3. Huyện cũng đã cho lập 18 chốt kiểm soát phòng, chống dịch tại 4 xã Đạo Lý, Chân Lý, Bắc Lý và Đức Lý. 

Sáng nay, đơn vị hóa học Quân khu 3 đã về hỗ trợ phun thuốc khử khuẩn tại thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý (nơi được coi là tâm dịch) và một số khu vực như trường học, trạm y tế, trụ sở làm việc của xã.

Theo PV (Doanh nghiệp và Tiếp thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/chum-ca-covid-19-o-ha-nam-co-truong-hop-moi-1-tuoi-benh-nhan-tu-nhat-ve-co-dau-hieu-benh-ro-nhat-161213004154413859.htm