Xã hội >> Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3

Chùm ảnh: Người dân tặng vịt, nấu ăn miễn phí cho đội cứu nạn ở Rào Trăng 3

Bên ngoài khu vực cứu nạn, người dân các xã Phong Xuân, Phong Sơn (huyện Phong Điền, Thừa Thiên – Huế) ra sức góp gạo, hỗ trợ chiến sĩ nấu cơm chuyển vào cho lực lượng cứu nạn bên trong khu vực Thủy điện Rào Trăng 3, Rào Trăng 4.

Ngày 15-10, nhiều phụ nữ thuộc các xã Phong Xuân, Phong Sơn (huyện Phong Điền, Thừa Thiên – Huế) đã tập trung tại trường tiểu học Phong Xuân để hỗ trợ các lực lượng hậu cần nấu cơm cho các chiến sĩ đang tập trung cho công tác cứu hộ cứu nạn tại khu vực Thủy điện Rào Trăng 3, Rào Trăng 4.

Clip: Phụ nữ xã Phong Châu, Phong Sơn nấu ăn cho các chiến sĩ bộ đội

Trước đó, vào tối 13-10, lực lượng chức năng đã thành lập 2 bếp ăn dã chiến tại trường tiểu học Phong Xuân để nấu ăn, đảm bảo lương thực tiếp ứng cho các đoàn thực hiện công tác cứu nạn. Thương các chiến sĩ khổ cực, hàng chục người dân tại các xã Phong Xuân, Phong Sơn đã tự nguyện đóng góp gà, vịt, gạo, rau,…để bổ sung cho bữa ăn của các chiến sĩ.

Chùm ảnh: Người dân tặng vịt, nấu ăn miễn phí cho đội cứu nạn ở Rào Trăng 3
2 bếp dã chiến tại trường tiểu học Phong Xuân đảm bảo suất ăn cho các chiến sĩ đang tìm kiếm cứu nạn tại Rào Trăng 3

Sáng 15-10, 2 bếp dã chiến tại trường tiểu học Phong Xuân liên tục đỏ lửa. Bên trong khu bếp, bà Trần Thị Mộng (SN 1961, trú thôn Tân Lập, xã Phong Xuân) tất bật xào, nấu rồi nêm nếm. Xong món gà, bà Mộng cùng một chiến sĩ hậu cần kiểm tra từng hộp cơm, từng đôi đũa, cái muỗn. "Nghe tin đoàn cứu hộ gặp nạn, ai trong xã cũng xót xa. Bà con không ai bảo ai, tự giác đến đây để hỗ trợ chiến sĩ, người góp công, người góp sức mong sao công tác cứu hộ gặp nhiều suông sẻ" – bà Mộng cho hay.

Chùm ảnh: Người dân tặng vịt, nấu ăn miễn phí cho đội cứu nạn ở Rào Trăng 3 - 1
Chị em phụ nữ 2 xã Phong Xuân, Phong Sơn nấu cơm trưa cho các chiến sĩ

Đến hơn 10 giờ sáng cùng ngày, người dân cùng các chiến sĩ đã nấu hơn 60 suất ăn đóng gói tinh tươm, chuẩn bị chuyển vào cho các chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ bên trong khu vực tìm kiếm.  Bà Trần Thị Tích (SN 1958, trú thôn Phong Xuân, xã Phong Xuân) cho biết bà cùng nhiều chị em khác đã tham gia, tình nguyện nấu ăn cho các chiến sĩ ngay từ đêm đầu tiên.

"Nhà o thì không có chi, không đóng góp được gạo, thịt thì o góp sức mình nấu ăn cho bộ đội. Ban ngày bắt đầu từ 8 giờ, buổi tối khoảng 5 giờ. Nấu xong hết suất cơm bà con mới nghỉ" – bà Tích nói.

Chùm ảnh: Người dân tặng vịt, nấu ăn miễn phí cho đội cứu nạn ở Rào Trăng 3 - 2
Công việc bắt đầu từ 8 giờ sáng, kết thúc khoảng 6 giờ tối

Đến sáng 15-10, công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại khu vực Thủy điện Rào Trăng 3 và Trạm bảo vệ rừng 67 vẫn đang diễn ra khẩn trương.  Ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết trong ngày hôm nay, lực lượng quân đội sẽ cố gắng tiếp cận đến thủy điện Rào Trăng 3 theo đường 71. Lực lượng cũng đang khẩn trương tìm kiếm các thi thể, người mất tích tại trạm bảo vệ rừng 67 vì ngày 16-10 dự báo sẽ khó khăn hơn do mưa vì ảnh hưởng bão.

Chùm ảnh: Người dân tặng vịt, nấu ăn miễn phí cho đội cứu nạn ở Rào Trăng 3 - 3
Trưa nay, thực đơn của chiến sĩ gồm rau xào, thịt gà kho, thịt bò và đu đủ trộn
Chùm ảnh: Người dân tặng vịt, nấu ăn miễn phí cho đội cứu nạn ở Rào Trăng 3 - 4
Bà Trần Thị Tích cùng các chị em chuẩn bị suất cơm tươm tất, mong các chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
Chùm ảnh: Người dân tặng vịt, nấu ăn miễn phí cho đội cứu nạn ở Rào Trăng 3 - 5
Anh Lê Văn Mảnh (trú xã Phong Sơn) tặng bộ đội cặp vịt để bổ sung bữa ăn cho chiến sĩ

Chùm ảnh: Người dân tặng vịt, nấu ăn miễn phí cho đội cứu nạn ở Rào Trăng 3 - 6

Chùm ảnh: Người dân tặng vịt, nấu ăn miễn phí cho đội cứu nạn ở Rào Trăng 3 - 7
Rau tươi, gà, vịt của người dân 2 xã Phong Sơn, Phong Xuân hỗ trợ cho các chiến sĩ Công binh Quân khu 4
Chùm ảnh: Người dân tặng vịt, nấu ăn miễn phí cho đội cứu nạn ở Rào Trăng 3 - 8
Các chiến sĩ hậu cần bên suất ăn, lương thực được người dân hỗ trợ
Chùm ảnh: Người dân tặng vịt, nấu ăn miễn phí cho đội cứu nạn ở Rào Trăng 3 - 9
Các chiến sĩ hậu cần bên suất ăn, lương thực được người dân hỗ trợ

Theo Q. Luật- Q. Tám (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/thoi-su/chum-anh-nguoi-dan-tang-vit-nau-an-mien-phi-cho-doi-cuu-nan-o-rao-trang-3-20201015124202099.htm