Xã hội

Chủ xưởng gỗ tá hỏa phát hiện bảo vệ cũ chết trong tư thế treo cổ trước cổng

Trong lúc đi làm về qua khu vực xưởng gỗ của nhà mình, vợ chồng bà Lê T.D. ở Hà Tĩnh bàng hoàng khi phát hiện một người đàn ông chết trong tư thế treo cổ trên cây lộc vừng gần lối ra vào.

Sáng nay 20-9, tin từ chính quyền thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh cho biết người dân trên địa bàn vừa phát hiện một người đàn ông chết trong tư thế treo cổ.

Theo đó, vào khoảng hơn 16 giờ 20 phút ngày 19-9, trong lúc đi làm về đến khu vực xưởng gỗ của gia đình mình ở tổ dân phố 17, thị trấn Hương Khê, vợ chồng bà Lê T.D. (trú tại tổ dân phố 7, thị trấn Hương Khê) tá hoả khi phát hiện ông Đặng Hữu T. (SN 1950, ngụ tại tổ dân phố 7, thị trấn Hương Khê) chết trong tư thế treo cổ trên cây lộc vừng gần lối ra vào khu vực xưởng.

Chủ xưởng gỗ tá hỏa phát hiện bảo vệ cũ chết trong tư thế treo cổ trước cổng
Hiện trường phát hiện người bảo vệ cũ chết trong tư thế treo cổ

Ngay lập tức, sự việc nhanh chóng đã được vợ chồng bà D. trình báo chính quyền địa phương. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Được biết, trước lúc sự việc đáng tiếc xảy ra, ông T. từng làm bảo vệ tại xưởng gỗ này.

Theo Bảo Anh (Nld.com.vn)