Xã hội

Chủ vườn ngỡ ngàng phát hiện 'hoa tặc' cắt sạch 2.000 bông hồng: Vết cắt rất chuyên nghiệp

Chủ vườn chia sẻ trên báo Thanh niên, với dấu vết ở hiện trường, thể hiện nhiều khả năng “hoa tặc” là người có hiểu biết về thu hoạch hoa hồng.

Theo ghi nhận của Thanh niên online, mới đây, gia đình bà Lê Thị Trâm (56 tuổi, ngụ tại phường 7, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) trình báo công an phường việc vườn hoa hồng của bà bị trộm hơn 2.000 bông.

Bà Trâm cho hay, sáng 15/11, bà ra vườn hoa hồng rộng khoảng 4.000, ở nghĩa trang Thánh Mẫu tưới nước cho hoa, để chuẩn bị cắt bán dịp lễ 20/11. Hôm sau, bà ra cắt hoa đi thì phát hiện “hoa tặc” đã cắt sạch lượt hoa này với khoảng 2.000 bông. Thời điểm sát ngày 20/11, hoa đang được giá, với mức bán bình quân 5.000 đồng/1 bông, nên thiệt hại không nhỏ với gia đình bà.

"Với dấu vết ở hiện trường, thể hiện nhiều khả năng “hoa tặc” là người có hiểu biết về thu hoạch hoa hồng, bởi vết cắt rất chuyên nghiệp, vườn hoa cũng không bị giẫm đạp", bà nói với báo Thanh niên, đồng thời cho biết có thể kẻ trộm đã cắt suốt cả đêm.

Ngoài hộ bà Trâm, gia đình ông Nguyễn Cương (ngụ tại phường 12, TP Đà Lạt) mới đây cũng bị trộm hoa cúc.

Báo Lâm Đồng online thuật lại, chiều tối 16/11, ông Cương ra thăm vườn hoa ở tổ dân phố Hòn Bồ (phường 12, TP Đà Lạt) thì phát hiện một đối tượng đang cắt trộm hoa cúc. Nam thanh niên trộm hoa bỏ chạy, để lại gần 1.000 cành hoa cúc mới cắt.

Chủ vườn ngỡ ngàng phát hiện 'hoa tặc' cắt sạch 2.000 bông hồng: Vết cắt rất chuyên nghiệp
Hoa cúc nhà ông Nguyễn Cương bị cắt trộm tại hiện trường. Ảnh: báo Lâm Đồng online

Công an phường 12 vào cuộc làm rõ, phát hiện một đôi dép, một điện thoại di động và một xe máy, ở cách hiện trường vụ trộm hoa chừng 200 mét. Vài phút sau, một thanh niên tới lấy những vật dụng trên thì bị công an ập tới bắt giữ.

Ra thăm vườn hoa ly 1.400 cây bán Tết, 2 nông dân sững sỡ khi trộm nhổ sạch cả vườn

Theo TTXVN, công an phường 12 đã bố trí lực lượng mai phục và phát hiện đối tượng Trương Văn Nam (24 tuổi, tạm trú tại tổ dân phố Thái An, cùng trên địa bàn phường 12) quay lại hiện trường để lấy xe máy.

Tại trụ sở công an, Trương Văn Nam khai nhận làm nghề gom hoa tại các nhà vườn về bán lại kiếm lời. Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 16/11, Nam đi xe máy đến vườn của ông Cương, mục đích ban đầu là để mua hoa về bán. Tuy nhiên, không thấy chủ vườn nên Nam nảy sinh ý định trộm hoa.

Nam dựng xe ở cách vườn khoảng 200m sau đó đi bộ tới, dùng kéo cắt hoa cúc trong vườn được khoảng 20 phút thì bị gia chủ phát hiện. Nam chạy về nhà trọ, sau đó nhờ người thân chở quay lại hiện trường để lấy xe máy thì bị bắt giữ.

Theo PV (Trí Thức Trẻ)




http://ttvn.toquoc.vn/chu-vuon-ngo-ngang-phat-hien-hoa-tac-cat-sach-2000-bong-hong-vet-cat-rat-chuyen-nghiep-820201911104623962.htm