Xã hội

Chủ Trung tâm tin học bị tố sàm sỡ học viên nhắn tin chất vấn nạn nhân: 'Tại sao anh đã xin lỗi rồi mà em còn làm như vậy?'

Nữ sinh tố chủ một Trung tâm tin học có hành vi sàm sỡ khi cô tham gia khóa học tại trung tâm này đã có những chia sẻ xoay quanh vụ việc.

Mới đây, chủ một Trung tâm tin học nổi tiếng trên đường Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị tố có hành động sàm sỡ với học viên, đã thu hút nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng.

Chiều 27/9, trao đổi với chúng tôi, bạn B. người đã đăng tải sự việc bản thân bị quấy rối tại cơ sở này lên diễn đàn của trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã trả có những chia sẻ.

Theo B. cho biết, vì có nhu cầu ôn thi tin học nên cô đã đăng kí theo học tại cơ sở này vào cuối tháng 8 và bắt đầu học từ đầu tháng 9.

Chủ Trung tâm tin học bị tố sàm sỡ học viên nhắn tin chất vấn nạn nhân: 'Tại sao anh đã xin lỗi rồi mà em còn làm như vậy?'
Nữ sinh tố bị chủ cơ sở tin học quấy rối.

"Em đăng kí học theo nhóm 4 người và theo học 6 buổi, thế nhưng em chỉ được học lớp 4 người vào buổi đầu tiên, từ buổi thứ 2 em luôn phải học 1 mình.

Trước buổi học cuối cùng vào ngày 23/9 thì luôn có mặt vợ của anh ta, đến buổi học thì anh ta đã có những hành vi sờ đùi, thơm má, đặt tay lên vai em...".

Cô cũng cho biết thêm vì quá sợ hãi nên ngay sau đó đã tắt máy vi tính và bỏ về nhà. Sau khi về cô gái đã đăng tải sự việc lên diễn đàn của nhà trường với mục đích cảnh báo những bạn nữ sinh khác đang có ý định theo học tại Trung tâm tin học này.

Ngay buổi tối sau khi xảy ra sự việc, chủ cơ sở này đã nhắn tin cho nạn nhân và tỏ ý muốn xin lỗi, nhưng sau đó người này lại nói bị hack nick facebook, bị người khác hãm hại.

Trước những hành động của chủ cơ sở tin học này, B. đã quyết định tố cáo hành vi quấy rối với các cơ quan chức năng.

Điều đáng nói là sau khi sự việc được đăng tải và gây nhiều chú ý thì chủ cơ sở bị tố quấy rối đã nhắn tin cho nạn nhân để chất vấn: "Tại sao anh đã xin lỗi rồi mà em còn làm như vậy".

"Những ngày qua em rất bối rối lo lắng và sợ hãi. Giờ em mong muốn nhất đó là những bạn những bạn bị hại hoặc chứng kiến việc làm của anh ta lên công an phường tình báo công an, tố cáo anh ta để không còn những nạn nhân tương tự như em”, B. chia sẻ thêm.

Liên quan đến vụ việc, chia sẻ trên báo Trí Thức Trẻ, anh Nguyễn Thanh T. (chủ Trung tâm - PV) cho biết: Ngày hôm qua (26/9) anh đã tường trình toàn bộ vụ việc với cơ quan Công an phường Dịch Vọng Hậu.

Anh T. nói hiện tại bản thân không muốn chia sẻ gì, cũng không muốn thanh minh hay trả lời báo chí, tất cả nhờ cơ quan công an giải quyết. Theo anh T., sự việc đăng tải lên mạng khiến cuộc sống, công việc kinh doanh của anh bị ảnh hưởng.

Cũng liên quan đến vấn đề trên, sáng 27/9, thông tin với PV, Trung tá Mạc Đình Thắng - Trưởng Công an phường Dịch Vọng Hậu cho biết: Cơ quan công an phường đang tiếp tục xác minh làm rõ sự việc.

Theo trung tá Thắng, đến thời điểm hiện tại có một người ra cơ quan công an trình báo là nạn nhân trong vụ việc trên tuy nhiên qua xác minh chứng cứ yếu nên cơ quan công an vẫn đang thu thập tài liệu.

Vị trưởng Công an phường Dịch Vọng Hậu cho biết, nếu ai là nạn nhân trong vụ việc có thể đến cơ quan công an phường trình báo. Từ đó mới có cơ sở để xử lý hay không xử lý người bị tố cáo.

Theo Gia Đoàn - Mạn Ngọc (Helino)