Xã hội

Chủ tịch xã và chủ tịch Hội phụ nữ xã 'quan hệ bất chính' bị khai trừ Đảng

Sau thời gian xác minh khẩn trương, cơ quan chức năng đã khai trừ ra khỏi đảng đối với ông Trương Văn Gương, Chủ tịch UBND xã và bà Trương Thị Hà, Chủ tịch Hội LHPN xã Thành Mỹ vì có hành vi quan hệ bất chính tại trụ sở UBND xã.

Báo Lao Động đưa tin chiều 18/6, Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Thành tổ chức hội nghị xem xét, xử lý kỷ luật đối với đảng viên vi phạm tại xã Thành Mỹ. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, ông Phạm Huy Hùng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Thạch Thành đã thông qua báo cáo kết quả xem xét, xử lý kỷ luật đối với ông Trương Văn Gương - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thành Mỹ và bà Trương Thị Hà, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch Hội LHPN xã Thành Mỹ nhiệm kỳ 2021–2026, Ủy viên Ban chấp hành Hội LPHN huyện Thạch Thành nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch xã và chủ tịch Hội phụ nữ xã 'quan hệ bất chính' bị khai trừ Đảng
Hội nghị xem xét, kỷ luật 2 cán bộ xã Thành Mỹ có hành vi quan hệ bất chính. Ảnh: BTH

Theo nội dung báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Thạch Thành: Vào khoảng 13h30 ngày 12/6/2022, sau khi dự, chỉ đạo Đại hội chi bộ thôn Đồng Luật về, ông Trương Văn Gương về phòng công vụ (tại ngách bên phải hội trường đa năng xã Thành Mỹ) để nghỉ trưa. Đến khoảng 13h30 cùng ngày, bà Trương Thị Hà đến trụ sở cơ quan và vào phòng ông Trương Văn Gương đang nghỉ trưa.

Tại đây, 2 người có hành vi quan hệ nam nữ với nhau thì bị ông Vũ Đức Trường (chồng bà Trương Thị Hà) và ông Trương Văn Lượng, thường trú tại thôn Vân Đình, xã Thành Mỹ đạp vỡ cửa kính (cửa kính phòng chính) để ghi hình và các bên xảy ra xô xát làm mất an ninh trật tự nơi công cộng.

Trên cơ sở báo cáo, Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Thành đã họp, thảo luận và thống nhất kết luận ông Trương Văn Gương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thành Mỹ, và bà Trương Thị Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thành Mỹ, đã thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm tiêu chuẩn cấp ủy viên, tiêu chuẩn đảng viên; vi phạm quy chế văn hóa công sở; vi phạm những điều đảng viên không được làm… làm ảnh hưởng xấu đến cá nhân và uy tín của tổ chức đảng xã Thành Mỹ, gây bức xúc trong xã hội.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả hành vi vi phạm, theo Quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Thành đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng đối với ông Trương Văn Gương và bà Trương Thị Hà.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Vũ Văn Đạt - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thạch Thành yêu cầu: Cơ quan chính quyền, đoàn thể thực hiện các bước quy trình xử lý theo quy định của pháp luật và theo quy định của Ban Thường vụ Huyện ủy. Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thành Mỹ chỉ đạo và tổ chức kiểm điểm đối với tổ chức đảng ở cơ sở.

Giao UBND huyện chỉ đạo Công an huyện tham mưu để xử lý những tổ chức, cá nhân có liên quan đến hủy hoại tài sản công (nếu có). Đồng thời, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng và định hướng dự luận xã hội nhằm ổn định trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã Thành Mỹ nói riêng và huyện Thạch Thành nói chung.

Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/chu-tich-xa-va-chu-tich-hoi-phu-nu-xa-quan-he-bat-chinh-bi-khai-tru-dang-tintuc828366