Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Chủ tịch xã bị đình chỉ vì để F1 về thăm vợ mới sinh con, F1 này sau đó nhiễm SARS-CoV-2

Anh C. là F1 thuộc diện phải cách ly nhưng Chủ tịch xã đã cho người này về nhà thăm vợ mới sinh con. 1 ngày sau, anh C. có kết quả nhiễm SARS-CoV-2.

Sáng 29/7, ông Hoàng Văn Bộ - Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác ông Hồ Ngọc Trường - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lâm (huyện Quỳnh Lưu) do thiếu trách nhiệm trong công tác chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn xã, có nguy cơ lây lan dịch bệnh. 

Thời gian tạm đình chỉ công tác đối với ông Hồ Ngọc Trường là 14 ngày kể từ ngày hôm nay (29/7/2021). UBND huyện Quỳnh Lưu giao bà Bùi Thị Hường- Phó Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lâm điều hành hoạt động của UBND xã Quỳnh Lâm.

Theo Báo Nghệ An, ông Trường bị xử lý do đã để một người là F1 trở về nhà thăm vợ vừa sinh con, dù trường hợp này chưa có kết quả xét nghiệm và cũng chưa thực hiện cách ly tập trung được ngày nào.

Chủ tịch xã bị đình chỉ vì để F1 về thăm vợ mới sinh con, F1 này sau đó nhiễm SARS-CoV-2
Lực lượng y tế Nghệ An lấy mẫu xét nghiệm cho người dân.

Trước đó, trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An ghi nhận một số trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến Bệnh viện đa khoa Minh An. Qua truy vết, cơ quan chức năng xác định anh H.T.C. (trú xã Quỳnh Lâm, tài xế xe buýt Đông Bắc) thuộc diện F1. Vì trước đó, anh này đi chăm vợ đẻ tại Bệnh viện Đa khoa Minh An và có tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19.

Theo quy định, anh C. phải cách ly y tế tại Trường Tiểu học Quỳnh Lâm. Tuy nhiên, ông Trường lại để anh C. là F1. đi về nhà thăm vợ con (vừa sinh) khi anh này chưa có kết quả xét nghiệm Covid-19.

Chiều 28/7, kết quả xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, anh C. dương tính với virus SARS-CoV-2. Anh C. khai, trong thời gian về thăm nhà anh chỉ tiếp xúc với vợ và con. Nay vợ và con anh C. trở thành F1.

Được biết, trước khi phát hiện nhiễm SARS-CoV-2, tài xế C. đã lái xe buýt hãng Đông Bắc mang BKS: 37B-01539 tuyến TX. Hoàng Mai - TP. Vinh trong các ngày 21/7, 25/7, 26/7 và sáng 27/7.

Cơ quan chức năng thông báo những ai đã đi trên xe buýt này thì liên hệ các trung tâm y tế để được hướng dẫn.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)