Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Chủ tịch Hà Nội: Tỷ lệ F1 thành F0 lên đến 13%, gần gấp đôi giai đoạn trước

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh, cập nhật số liệu đến ngày 18/11, tỉ lệ F1 của các ca F0 có kết quả dương tính SARS-CoV-2 lên tới 13%, thay vì 7 - 8% như trước giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh.

Sáng 19/11, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh tiếp xúc cử tri quận Đống Đa trước Kỳ họp thứ 3 HĐND thành phố với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Trả lời cử tri về tình hình dịch bệnh trên địa bàn, Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh phân tích, năm 2021, TP gặp những khó khăn thách thức chưa có tiền lệ.

Đứng trước tình hình dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp, Thành ủy, UBND TP đã chỉ đạo các cấp, các ngành quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo chỉ đạo của TƯ.

Chủ tịch UBND TP phân tích cụ thể, từ 11/10 đến nay đã có 3.000 ca mắc Covid-19 mới. Trung bình khoảng hơn 70 ca/ngày nhưng nếu tính của cả tối 17/11 đã lên 76 ca/ngày.

Trong đó, có 920 ca ngoài cộng đồng và hiện chiếm khoảng 30%. Số điểm phong tỏa tính đến tối 17/11 là 168 và gần bằng giai đoạn cao điểm nhất trong giai đoạn đợt dịch thứ 4.

Về tiêm chủng, theo ông Chu Ngọc Anh, đến nay trên địa bàn đã tiêm mũi 1 cho người trên 18 tuổi đạt 93,4% và tiêm mũi 2 đạt 83,3%. Đối với người già, bệnh nền trên 65 tuổi đã tiêm mũi 1 đạt 93,6% và mũi 2 đạt 81,1%.

"Chúng ta thuộc vào top đầu của cả nước và đây là điểm để tự tin, quyết liệt các giải pháp đồng bộ để xử lý trong giai đoạn thích ứng này", ông Anh nói.

Đối với cấp độ dịch trên địa bàn, theo Chủ tịch Hà Nội, thành phố hiện ở cấp độ 2 và có 281 xã, phường cấp 1, 293 xã, phường cấp 2, 4 xã, phường cấp 3. Riêng Phú Đô (Nam Từ Liêm) ở cấp 4.

Về điều trị 3 cấp độ trên địa bàn, người đứng đầu UBND TP Hà Nội thông tin, diện thể nhẹ, không triệu chứng là 1635 ca (diện tầng 1) và các ca này không gây nặng, không phải chuyển lên tầng 2.

Đối với tầng 2 của thành phố có 405 ca và tầng 3 ở thể nặng là 11 ca, chiếm 0,5%/tổng số.

"Chúng ta nhìn thấy thực tế như thế để có giải pháp điều chỉnh linh hoạt, phù hợp nhưng cũng không phép lơ là, chủ quan.

Quan điểm tiêm 2 mũi rồi khi mắc bệnh chỉ ở thể nhẹ, cùng lắm chỉ uống thuốc bổ, tập thể dục và không chuyển nặng thì rõ ràng đó là biểu hiện của sự lơ là, chủ quan", ông Anh bày tỏ.

Tuy nhiên, trong phần trả lời cử tri, người đứng đầu UBND TP Hà Nội cũng nhắc đến việc ông "giật mình" khi tỷ lệ F1 trong giai đoạn hiện nay (thích ứng an toàn) trở thành F0 lên tới trên 13%.

"Việc này phản ánh lây lan kể cả sau khi tiêm 2 mũi vắc xin không hề suy giảm. Trước đây, tỷ lệ F1 thành F0 trên toàn địa bàn khoảng 7 - 8%, nhưng giờ tỷ lệ này giờ lên 13% cao hơn mức trung bình đợt trước. Việc lây lan còn tăng hơn và chỉ có điều ở thể nhẹ hơn.

Do đó, người dân không được chủ quan, 5K + vắc xin nhưng ý thức là cực kỳ quan trọng. Nếu chúng ta lơ là sẽ rất khó khăn", Chủ tịch Hà Nội nêu rõ.

Chủ tịch Hà Nội: Tỷ lệ F1 thành F0 lên đến 13%, gần gấp đôi giai đoạn trước
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh cũng trao đổi về việc đi học trở lại của học sinh trên địa bàn thành phố, bởi đây là nguyện vọng chính đáng.

Theo Chủ tịch Hà Nội, thành phố liên tục báo cáo Bộ Y tế, liên quan vắc xin cho trẻ em. Thành phố đã rất nỗ lực, xây dựng kế hoạch sẵn sàng. Nhưng vẫn chỉ là trên giấy bởi chờ vắc xin từ Bộ Y tế phân bổ về.

Ông Chu Ngọc Anh thông tin, tuần trước dự kiến có khoảng 379.000 mũi vào thứ 4, thành phố sẽ chỉ trong 1 - 2 ngày là tiêm phủ mũi 1 cho toàn bộ học sinh THPT và sang tuần mới có thể cho các cháu đi học lại ở vùng xanh. Tuy nhiên không có vắc xin về.

Dự kiến, thành phố sẽ dựa vào tiến độ phân bổ vắc xin của Bộ Y tế, ưu tiên tiêm cho học sinh THPT, THCS, sau đó cho các cháu đi học trở lại ở vùng xanh. "Mọi thứ chúng tôi cũng tính toán tiêm ra sao, đi học thế nào, luân phiên ra sao. Nhưng vẫn phải có yếu tố phụ thuộc (phân bổ vắc xin từ Bộ Y tế về - PV). Nhưng chắc chắn không thể trôi sang năm 2022", ông Chu Ngọc Anh nêu.

Chủ tịch Hà Nội cũng nói thêm: "Tôi nghĩ nếu chiều tối thứ 7 tuần này có vắc xin thì trong cuối tuần và đầu tuần sau tiêm cho các cháu cấp 3. Đến thứ tư tuần sau có thể tính toán việc đi học cho các cháu cấp 3 ở vùng xanh".

Đứng trước tình hình dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp, Thành ủy, UBND TP đã chỉ đạo các cấp, các ngành quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Theo ông Chu Ngọc Anh, trong thời gian tới, thành phố sẽ có phương án đáp ứng đối với các trường hợp F0 thể nhẹ, không triệu chứng, cách ly F1....

Chủ tịch Hà Nội cũng dẫn chứng lại 'ổ dịch' quán cafe, karaoke ở Quốc Oai hiện đã xử lý và đề nghị người dân dù tiêm 2 mũi vắc xin cũng không được chủ quan, lơ là, tụ tập. Bên cạnh đó, với chính quyền từ cơ sở ngoài tuyên truyền phải tăng cường việc kiểm tra, xử phạt.

Thành phố sẽ tiếp tục xử lý nhanh các ổ dịch, phối hợp chặt giữa các đội cơ động với xã phường, phong tỏa hẹp, quản lý chặt.

Ngọc Trâm (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/chu-tich-ha-noi-ty-le-f1-thanh-f0-len-den-13-gan-gap-doi-giai-doan-truoc-tintuc797474