Xã hội

Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh quyết 'đòi' đất bỏ hoang để xây trường học

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu Sở TN&MT cùng quận Hoàng Mai làm việc với Tổng Công ty HUD đề nghị bàn giao 7 lô đất bỏ hoang gần 20 năm để TP xây trường, xoá cảnh bốc thăm giành suất học.

Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ban hành thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh tại buổi làm việc với lãnh đạo quận Hoàng Mai về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và nhiều vấn đề liên quan.

Theo thông báo, Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các sở ngành, quận Hoàng Mai khẩn trương làm việc với Tổng Công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị (Tổng Công ty HUD) để đôn đốc bàn giao dứt điểm các ô đất xây trường về quận quản lý, đầu tư trong năm 2022.

Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh quyết 'đòi' đất bỏ hoang để xây trường học
Một ô đất ở Tây Nam Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai) được quy hoạch xây trường học nhưng bị bỏ hoang gần 20 năm. Ảnh: Tuấn Anh.

Ông Trần Sỹ Thanh yêu cầu Sở TN&MT trước ngày 15/10, báo cáo UBND TP Hà Nội xem xét, chỉ đạo về việc đôn đốc Tổng Công ty HUD bàn giao các ô đất theo quy hoạch xây trường học nhưng bị bỏ hoang nhiều năm qua.

Trước đó, tại buổi làm việc với thành phố, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm tiếp tục kiến nghị Hà Nội chỉ đạo Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (Tổng Công ty HUD - chủ đầu tư) bàn giao lại 7 ô đất bị bỏ hoang để đầu tư trường học công lập.

Ông Nguyễn Minh Tâm cho biết, dân số cơ học của quận Hoàng Mai mỗi năm đều tăng mạnh, dẫn đến việc có thêm từ 4.000 - 5.000 học sinh cần lo chỗ ăn học. Tăng dân số dẫn đến thiếu trường lớp, gây áp lực lên hạ tầng cơ sở. Hiện quận Hoàng Mai còn thiếu 10 trường mầm non, hơn 10 trường tiểu học.

Cũng tại cuộc họp, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, sĩ số học sinh khối mầm non đến trung học phổ thông của quận Hoàng Mai đều vượt mức trung bình trong một lớp.

Trung bình mỗi lớp học trên địa bàn quận Hoàng Mai là 50 học sinh, đặc biệt có lớp lên đến 60 học sinh. Vì vậy, theo ông Trần Thế Cương, đối với dự án, ô đất Tổng công ty HUD không triển khai, cần bàn giao lại cho quận đầu tư xây dựng.

Ngày 27 và 28/8, hàng trăm phụ huynh tham dự buổi bốc thăm để giành suất vào Trường Mầm non Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai). Năm học 2022-2023, Trường Mầm non Hoàng Liệt nhận được 226 hồ sơ của trẻ 5 tuổi, tăng 100 hồ sơ so với dự kiến. Nhà trường dự kiến sẽ tuyển hết số học sinh này để đảm bảo 100% trẻ mầm non 5 tuổi được đi học.

Với trẻ 3-4 tuổi, Trường Mầm non Hoàng Liệt chỉ có thể tuyển thêm 333 trẻ/713 hồ sơ đăng ký. Như vậy, có gần 400 hồ sơ vượt chỉ tiêu. Trường Mầm non Hoàng Liệt phải tổ chức bốc thăm chọn các cháu may mắn được vào trường.

Theo Quang Phong (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/chu-tich-ha-noi-tran-sy-thanh-doi-dat-bo-hoang-de-xay-truong-hoc-2066853.html