Xã hội

Chủ tịch Hà Nội: Có việc lợi dụng mạng xã hội để kích động biểu tình

Ông Nguyễn Đức Chung phủ nhận việc có đông người biểu tình và cầm cờ ba que tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc của đoàn đại biểu Quốc hội thành phố với cử tri quận Cầu Giấy chiều 17/6, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho hay, thành phố đã chủ động phòng ngừa và tuyên truyền để không xảy ra tụ tập đông người, gây rối trong những ngày qua.

Theo ông Chung, thời gian qua, một số người đã lợi dụng triệt để mạng xã hội để tuyên truyền, kích động người dân bằng những thông tin, hình ảnh làm giả, cắt ghép. Bên cạnh đó, một số người đã lợi dụng triệt để bức xúc của người dân trong việc đền bù giải phóng mặt bằng, môi trường, an ninh mạng và "tâm lý bài Trung Quốc" để kích động với mục đích lôi kéo được đông người đi biểu tình.

"Trong sáng 10/6, một số người tuyên truyền trên mạng rằng ở khu vực hồ Hoàn Kiếm có đông người biểu tình và nhiều cờ ba que màu vàng, nhưng thực tế không có việc đó", ông Chung nói.

Chủ tịch Hà Nội: Có việc lợi dụng mạng xã hội để kích động biểu tình
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Ảnh: Võ Hải.

Theo ông Chung, thành phố đã xây dựng các phương án đối phó ngay khi phát hiện có kêu gọi biểu tình trên mạng xã hội. Cũng trong ngày 10/6, trước việc có một số người tụ tập, lực lượng chức năng đã tuyên truyền giải thích và họ đã giải tán. Một số người khác được mời về trụ sở công an để kiểm tra hành chính.

Ông Chung chỉ ra một số thủ đoạn được sử dụng trong thời gian qua như kích động đối tượng hình sự dùng vũ khí chống trả lực lượng thực thi công vụ; kêu gọi công nhân các khu công nghiệp, sinh viên, người lao động tự do tham gia biểu tình hay rải rơi tuyên truyền... Công an thành phố đã bắt hai người tham gia rải truyền đơn.

Ngày 12/6, trao đổi với báo chí, thượng tá Phạm Tùng Vân, Phó phòng Tham mưu (Công an Hà Nội) cho biết, lợi dụng còn nhiều ý kiến khác nhau về dự án Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc (Luật Đặc khu) đang được Quốc hội cho ý kiến, một số người đã tuyên truyền, kích động kêu gọi tụ tập, tuần hành trái phép.

Ngày 10/6 tại Hà Nội có tụ tập đông người ở khu vực Nhà hát lớn và tượng đài Lý Thái Tổ. Lực lượng công an đã kiểm tra hành chính, giải thích để họ tự giải tán. Công an đưa một số người về trụ sở để xác minh, xử phạt vi phạm hành chính. "Những hành vi gây rối trật tự công cộng, huỷ hoại tài sản, chống người thi hành công vụ đều bị xử lý nghiêm minh", ông Vân nói.

Theo Võ Hải (VnExpress.net)