Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Chủ tịch Hà Nội: 'Cần giám sát chặt chẽ du khách đến từ Hàn Quốc, Singapore'

Trong buổi hợp trực tuyến diễn ra chiều nay, Chủ tịch UBND Hà Nội ra chỉ thị cần phải giám sát chặt du khách đến từ các nước Singapore, Nhật Bản và Hàn Quốc đồng thời cách ly ngay nếu có biểu hiện bệnh lý.

Chiều 21/2, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chủ trì buổi làm việc trực tuyến với các đơn vị trực thuộc về công tác phòng chống dịch Covid-19. Theo Chủ tịch Chung, thời gian qua, Thành phố đã thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Trung ương và các cơ quan chuyên môn để phòng ngừa dịch bệnh, làm tốt công tác tuyên truyền.

Tuy nhiên, trước diễn biến dịch bệnh tại các quốc gia như Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc đang rất phức tạp, nhất là trong điều kiện thời tiết chưa đảm bảo, dịch bệnh dễ lây lan khi thời tiết ẩm, lạnh như hiện nay, Chủ tịch thành phố nhấn mạnh cơ quan chức năng Hà Nội cần tập trung, giám sát việc này.

Chủ tịch Hà Nội: 'Cần giám sát chặt chẽ du khách đến từ Hàn Quốc, Singapore'
Chủ tịch Chung phát biểu tại buổi họp

Ông yêu cầu Sở Ngoại vụ phối hợp, rà soát những người dân Hà Nội từng du lịch đã trở về từ những vùng này hoặc có tiền sử đi qua, ai có dấu hiệu bệnh thì phải được cách ly và giám sát. Đối với những công dân tại các quốc gia này đến du lịch tại Hà Nội có biểu hiện ho, sốt thì cũng phải lập tức được cách ly và rà soát lại các nơi ăn, ở của những du khách này, xem có ai có biểu hiện bất thường.

Ông Hoàng Đức Hạnh, Phó giám đốc Sở Y tế báo cáo tính đến 15h ngày 21/02, thành phố chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với Covid-19. Hiện có 77 trường hợp nghi nhiễm virus Covid-19 đang được giám sát tại bệnh viện, cho đến thời điểm hiện tại tất cả các trường hợp đều đã có kết quả két nghiệm âm tính với Covid-19.

Cũng tại buổi họp này, Chủ tịch thành phố đã quyết định cho học sinh Hà Nội tiếp tục nghỉ thêm 1 tuần, hết ngày 1/3 và chuẩn bị mọi điều kiện để ngày 2/3 học sinh quay trở lại học bình thường.

Thiên Bình (Nguoiduatin.vn)