Xã hội

Chủ nhà và thợ hồ bị điện giật tử vong, xe chở thi thể về quê đi nửa đường phải quay lại

Vừa hết mưa, ông Phen ra vệ sinh máy trộn bê tông thì bất ngờ ngã xuống bất tỉnh, chủ nhà phát hiện chạy đến ứng cứu cũng gục xuống theo, 2 người sau đó tử vong, nghi do điện giật.

Ngày 5/4, Công an TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ vụ 2 người tử vong nghi do bị điện giật.

Nạn nhân là ông Sơn Phen, 54 tuổi, thợ hồ, quê Bạc Liêu, và chủ nhà là ông Trịnh Thành Luông, 49 tuổi, ngụ phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một.

Chủ nhà và thợ hồ bị điện giật tử vong, xe chở thi thể về quê đi nửa đường phải quay lại
Hiện trường công trình xây dựng nhà xảy ra tai nạn làm 2 người tử vong 

Thông tin ban đầu, theo báo Dân Trí, gia đình ông Luông đang xây dựng nhà trên đường Bùi Ngọc Thu.

Tối 4/4, nhóm công nhân đang làm việc tại công trình xây dựng thì trời đổ mưa lớn nên mọi người phải tạm nghỉ.

Khi vừa hết mưa, ông Sơn Phen ra vệ sinh máy trộn bê tông thì bất ngờ gục xuống. Nghi người thợ hồ bị điện giật nên ông Luông vội ngắt cầu dao điện rồi chạy ra ứng cứu nhưng cũng bị ngã xuống đất bất tỉnh. Cả hai nạn nhân sau đó đã tử vong.

Thông tin trên báo Tuổi Trẻ, tại hiện trường, khu vực thi công phía trước có cột điện, máy trộn bêtông ở dưới gốc cây lớn và cạnh đó vẫn còn vũng nước đọng lại sau trời mưa.

Được biết, sau vụ tai nạn, người nhà đưa thi thể ông Sơn Phen về quê ngay trong đêm để lo hậu sự. Tuy nhiên, khi xe đưa thi thể đi được quãng đường dài từ Bình Dương về tới Tiền Giang thì cơ quan công an yêu cầu quay trở lại để phối hợp điều tra, làm rõ.

HL (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/chu-nha-va-tho-ho-bi-dien-giat-tu-vong-xe-cho-thi-the-ve-que-di-nua-duong-phai-quay-lai-tintuc817371