Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Chủ khách sạn ở Hà Tĩnh tạm ngừng kinh doanh để nhường chỗ cho người cách ly chống dịch COVID-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch virus COVID–19, nhận thấy địa phương đang cần địa điểm để cách ly phòng chống dịch, anh Nguyễn Xuân Phúc (SN 1982, Giám đốc khách sạn Hanvet tại thôn Thành Long, xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã quyết định tạm nghỉ kinh doanh khách sạn nhường địa điểm cho người dân từ vùng dịch trở về cách ly.

Để thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 đạt kết quả, UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã thành lập các khu cách ly tập trung tại chỗ cho những người trở về từ đất nước có dịch.

Chủ khách sạn ở Hà Tĩnh tạm ngừng kinh doanh để nhường chỗ cho người cách ly chống dịch COVID-19
Khách sạn Hanvet được làm nơi cách ly 16 người từ vùng dịch trở về.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, 13/13 huyện, thị xã, thành phố đã xây dựng kịch bản phòng, chống dịch tại chỗ. Huy động các trạm y tế, bệnh viện và trường học cũ để làm nơi cách ly, nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Trước tình trạng trên, tại huyện Nghi Xuân vẫn chưa tìm được địa điểm cách ly hợp lý.

Ngày 27/2, anh Nguyễn Xuân Phúc - Giám đốc khách sạn Hanvet - nhận được điện thoại từ lãnh đạo UBND huyện Nghi Xuân nhờ hỗ trợ vì gặp khó khăn trong việc tìm địa điểm cách ly cho 11 người dân địa phương trở về từ vùng dịch Hàn Quốc. 

Vì trong thời điểm dịch đang diễn biến phức tạp, cần sự vào cuộc của cả cộng đồng, anh Phúc  không ngần ngại mà chấp nhận lời đề xuất của chính quyền địa phương dùng khu khách sạn để làm nơi cách ly y tế tập trung.

"Lúc nghe điện thoại, thật sự tôi không một chút ngần ngại và đồng ý ngay. Tôi cũng không kịp hỏi ý kiến của vợ vì nếu biết chuyện vợ tôi chắc sẽ phản đối. Sau khi đồng ý với lãnh đạo địa phương, tôi đã gọi cho vợ để giải thích và phân tích đây là công việc xã hội cần phải làm. Vợ tôi sau khi nghe thuyết phục đã đồng cảm và ủng hộ", anh Phúc chia sẻ.

Chủ khách sạn ở Hà Tĩnh tạm ngừng kinh doanh để nhường chỗ cho người cách ly chống dịch COVID-19 - 1
Anh Nguyễn Xuân Phúc.

Khi biết được thông tin những người từ vùng dịch trở về sẽ cách ly tại khách sạn Hanvet, nhiều người dân xung quanh đã phản đối kịch liệt. Tuy nhiên, sau khi được chính quyền địa phương vận động, tuyên truyền, người dân đã ý thức được phần nào trách nhiệm chung của cộng đồng cần phải chung tay chống dịch.

Anh Phúc cho biết: "Những ngày đầu biết tôi đồng ý nhường khách sạn cho người dân cách ly, nhiều người xung quanh đã nói tôi điên, thậm chí họ còn phản ứng mạnh vì lo sợ sẽ mang dịch bệnh về vùng này. Lúc đầu tôi cũng thấy hoang mang bởi nếu có một ca dương tính, khách sạn sẽ phải đóng cửa lâu dài".

Một ngày sau, 16 công dân, bao gồm 10 người từ Hàn Quốc và 6 người thân đi cùng đã tới khách sạn thực hiện việc cách ly. Khách sạn có 40 phòng, anh Phúc bố trí cho người dân ở trong 12 phòng thuộc dãy nhà hai tầng xây ở phía sau. Mỗi phòng có hai giường, bên trong được trải chăn ga gọn gàng, có tivi, tủ lạnh, điều hòa đầy đủ.

Trong 14 ngày, anh Phúc cùng cán bộ công an, biên phòng và 5 nhân viên thực hiện việc đưa đồ ăn, tiếp tế cho người dân. Được cơ quan chức năng quan tâm tận tình, người trở về từ vùng dịch rất thoải mái hợp tác, không ai phàn nàn hay phản đối việc bị cách ly.

Anh H.D.T ( 32 tuổi, người vừa được cách ly trở về) chia sẻ: "Sau khi cách ly ở khách sạn Hanvet, tôi thấy rất thoải mái. Cơ quan chức năng cùng với đội ngũ nhân viên tại đây chăm sóc chúng tôi rất tận tình. Nhân viên y tế cũng thường xuyên thăm khám khiến chúng tôi càng yên tâm".

Chủ khách sạn ở Hà Tĩnh tạm ngừng kinh doanh để nhường chỗ cho người cách ly chống dịch COVID-19 - 2
Phòng cách ly được bố trí gọn gàng, sạch sẽ

Ngày 12/3, việc cách ly kết thúc, 16 người trong diện theo dõi có kết quả xét nghiệm âm tính COVID -19, được trở về nhà. Anh Phúc cho biết: "4 ngày sau cách ly, khách sạn chưa đón thêm khách nào tới thuê phòng. Nhiều người trách móc tôi đi lo việc bao đồng nhưng tôi không hối hận khi đưa ra quyết định trên. Tôi sẽ luôn đồng hành, giúp đỡ địa phương để chống dịch.

Giờ mọi người đã may mắn bình an trở về nhà, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Trong thời gian mọi người cách ly, thật sự tôi lo lắm. Nếu không may 1 trong số người cách ly mắc COVID-19 thì chắc chắn tôi sẽ càng bị người dân xung quanh kỳ thị nhiều hơn. Không những thế, việc kinh doanh khách sạn của tôi cũng ảnh hưởng rất nhiều".

Nói về vấn đề này, ông Trần Quốc Anh – Chủ tịch UBND xã Xuân Thành cho biết: "Gần đến mùa du lịch bãi biển Xuân Thành, vậy mà anh Phúc vẫn tự nguyện nhường khách sạn cho người dân từ vùng dịch trở về cách ly là hành động thật đáng quý, đáng trân trọng. Việc làm này rất ý nghĩa, xứng đáng làm gương cho mọi người noi theo".

Theo Sơn Nguyễn (Giadinh.net.vn)

 




http://giadinh.net.vn/xa-hoi/chu-khach-san-o-ha-tinh-tam-ngung-kinh-doanh-de-nhuong-cho-cho-nguoi-cach-ly-chong-dich-covid-19-20200317093835367.htm