Xã hội

'Chốt' thi tốt nghiệp THPT đợt 2 trong 2 ngày 3 và 4-9

Bộ GD-ĐT đã có văn bản báo cáo Chính phủ "chốt" thi tốt nghiệp THPT đợt 2 trong 2 ngày 3 và 4-9 cho tất cả các thí sinh chưa thể dự thi đợt 1 do dịch Covid-19.

Mới đây, vào chiều ngày 24/8, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, ông Nguyễn Hữu Độ - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo đợt thi thứ 2 của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 dự kiến diễn ra trong hai ngày 3-4/9/2020.

Cụ thể, Thứ trưởng cho hay: "Bộ GD-ĐT đã chính thức có công văn đề xuất tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2 cho tất cả các thí sinh thuộc thành phố Đà Nẵng; thuộc 6 huyện, thị, thành phố của tỉnh Quảng Nam và thuộc thành phố Ban Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk chưa tham dự kỳ thi đợt 1; và những thí sinh thuộc diện F1-F2 chưa thi được sẽ tham gia thi vào hai ngày 3 và 4/9."

Theo đó, tham gia đợt thi thứ 2 của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 là các thí sinh tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Đắk Lắk không tham gia đợt thi thứ 1 từ 9-10/8 do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Bộ GD-ĐT đã chủ động làm việc với Bộ Y tế, lãnh đạo Đà Nẵng, Quảng Nam và Đắk Lắk để thống nhất lịch thi phù hợp.

'Chốt' thi tốt nghiệp THPT đợt 2 trong 2 ngày 3 và 4-9
Thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2020 sẽ diễn ra trong 2 ngày 3 và 4-9

Trước đó, dự kiến ngày 21/8, Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT của Quảng Nam sẽ thống nhất đề xuất thi đợt 2 và báo cáo với Bộ. Đắk Lắk và Quảng Nam là 2 tỉnh có đông thí sinh, các tỉnh khác ít hơn và tình hình dịch bệnh không quá phức tạp nên đều cho biết có thể tổ chức thi đợt 2.

Theo số liệu của Bộ GD-ĐT, có 26.014 thí sinh sẽ dự thi đợt 2. Đây là những thí sinh trong diện F1, F2, thí sinh ở những địa bàn đã phải cách ly do dịch COVID-19 nên không thể dự thi đợt 1. Trong đó, Đà Nẵng có số thí sinh sẽ dự thi đợt 2 đông nhất là 10.807, tiếp đến là Quảng Nam 9.103 thí sinh, Đắk Lắk có 5.396 thí sinh. Một số tỉnh như Sơn La, Nam Định, Hải Phòng, Kon Tum, Bà Rịa- Vũng Tàu, mỗi nơi có 1 thí sinh thi đợt 2.

Bộ phải xây dựng kế hoạch tổ chức thi đợt 2 theo đề xuất vì phải có thời gian chuẩn bị, trong đó quan trọng là việc làm đề thi. Việc tổ chức coi thi, chấm thi đợt 2 sẽ tuân thủ tuyệt đối quy chế thi tốt nghiệp THPT đã áp dụng cho kỳ thi đợt 1. Đề thi của đợt sau cũng phải xây dựng theo đúng cấu trúc và tương đương với đề thi đợt 1 để tạo sự công bằng cho thí sinh ở các đợt thi.

Thứ trưởng cho hay nếu thi đợt 2 vào các ngày từ 29 - 31/8, việc chấm thi hoàn thành chậm nhất vào ngày 10/9 và ngày 11/9 công bố kết quả thi. Việc cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận (bản chính) cho thí sinh dự kiến hoàn thành chậm nhất vào ngày 20/9. Công tác nhận đơn và phúc khảo (nếu có), xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo, sẽ thực hiện từ ngày 11/9 đến chậm nhất ngày 28/9.

HP (Nguoiduatin.vn)