Xã hội

Chồng dùng điện bẫy chuột, vợ chết gục giữa đồng

Tiếc vì lúa bị chuột cắn phá, người đàn ông ở Cà Mau dùng điện để bẫy chuột nhưng không may vợ vướng vào tử vong.

Ngày 27-7, ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Phích, huyện U Minh (Cà Mau), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một trường hợp tử vong thương tâm do vướng vào đường dây điện bẫy chuột.

Chồng dùng điện bẫy chuột, vợ chết gục giữa đồng
Người thân lo hậu sự cho bà N.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 26-7, do lúa bị chuột cắn phá nên ông Trương Văn Đồng (ngụ xã Nguyễn Phích) dùng dây chì bao quanh ruộng lúa của gia đình rồi kết nối với đường dây điện để bẫy chuột.

Đến sáng 27-7, bà N.T.N. (50 tuổi, vợ ông Đồng) lội ra phía sau nhà để thăm ruộng nhưng sau đó không quay vô. Nghi chuyện chẳng lành, ông Đồng đi tìm thì phát hiện vợ vướng vào đường dây điện bẫy chuột, tử vong.

Nhận tin báo, lực lượng làm nhiệm vụ nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, thu thập thông tin phục vụ quá trình điều tra.

"Các lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ sự việc. Trước đó, chính quyền địa phương đã nhiều lần tuyên truyền về sự nguy hiểm của việc sử dụng điện để bẫy chuột bảo vệ lúa nhưng một bộ phậnngười dân vẫn còn chủ quan. Qua sự việc trên, mong rằng mọi người sẽ tuân thủ nghiêm để đảm bảo an toàn", ông Kiên thông tin thêm.

Theo Vân Du (Nld.com.vn)