Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Choáng váng với hành trình di chuyển phức tạp của bệnh nhân 601, cả thành phố Buôn Mê Thuột phải cách ly xã hội

Tối 2/8, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành công văn hỏa tốc quyết định cách ly xã hội toàn thành phố Buôn Mê Thuột 14 ngày để phòng chống dịch COVID-19, bắt đầu từ 0h ngày 3/8 sau khi địa phương này ghi nhận 3 trường hợp nhiễm bệnh.

Trong số 30 ca bệnh mới được Bộ Y tế công bố vào tối ngày 2/8 có 2 ca bệnh ở TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Như vậy, nếu tính cả trường hợp nữ sinh viên đã mắc COVID-19 trước đó, đến nay địa phương này đã ghi nhận 3 trường hợp nhiễm bệnh.

Bệnh nhân 601: Là nữ giới, sinh năm 1979 ở Hồ Đắc Di, Tây Thạnh, Tân Phú, TP Hồ Chí Minh. Hiện đang tạm trú tại số 41 đường Hoàng Diệu, phường Thắng Lợi, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

- Ngày 18/7, bệnh nhân đi du lịch tại Đà Nẵng cùng chồng và 2 con trên chuyến bay VN122. Sau đó bắt taxi về Vũ Quỳnh, Thanh Khê, Đà Nẵng.

-Tối ngày 18/7, đi Grap cùng người thân ăn tại q uán Nhúng Ớt, sau đó về nhà.

- Ngày 19/7, Đi du lịch tài Bà Nà Hill, ở khách sạn Mercure Bà Nà, đi chơi ở khu mê cung, tối ăn buffet tại khách sạn.

- Trưa 20/7, quay trở lại TP Đà Nẵng bằng taxi. Sau đó đi TP Hội An, ở khách sạn A Little Luxurry Hội An tại số 09 Phan Bội Châu.

- Ngày 21/7 đi chơi ở Hội An sau đó quay về TP. Đà Nẵng bằng taxi.

- Tối 21/7, đi ăn đám họ của người bà con ở Bàu Càu 1, quận Hoà Vang, TP Đà Nẵng.

- Trưa 22/7, bệnh nhân di chuyển bằng xe Grap đi đám cưới của người bà con tại nhà hàng For You Palace, sau khi ăn xong thì về nhà không đi đâu.

- Ngày 23/7, đi đám cưới tại Huế bằng ô tô cá nhân. Sau đó đến ở tại Homestay Huế villa.

- Tại Huế, bệnh nhân đi ăn uống ở chân cầu Tràng Tiền, đi uống café quán Mắt Biếc rồi trở về Homestay.

- Ngày 24/7, bệnh nhân đi xe Grap quay lại TP Đà Nẵng.

- Ngày 25/7, đi ăn sáng, rồi ra sân bay về TP Buôn Ma Thuột trên chuyến bay VN1915, số ghế 20D. Xuống máy bay, bệnh nhân về 91 Nguyễn Văn Cừ, TP Buôn Ma Thuột và sau đó ăn trưa tại đây với khoảng 20 người.

- Chiều 25/7, đi đến nhà người thân ở Buôn Ma Thuột, tiếp xúc với khoảng 89 người.

- Ngày 26/7, ở nhà mẹ đẻ sau đó đi viếng đám tang.

- Từ 26 đến 31/7 ở nhà mẹ đẻ không đi đâu.

- Ngày 1/8, đưa đi cách ly tập trung, sau đó bệnh nhân được Trung tâm kiểm soát bệnh tật lấy mẫu làm xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Real time RT-PCR cho kết quả dương tính.

Bệnh nhân 602: SN 2006, ở số 101, Quốc lộ 14, thôn 5, xã Hoà Thuận, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

- Trong tháng 7/2020, có đi cùng BN601 đến thành phố Đà Nẵng và tham dự tiệc cưới tại Trung tâm For You Palace (nơi đã ghi nhận trường hợp nhiễm SARS-COV-2).

- Ngày 1/8, bệnh nhân cùng với 5 người trong gia đình được đưa đi cách ly tập trung. Chiều cùng ngày, bệnh nhân được Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh lấy mẫu đưa đi xét nghiệm và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Ngay sau khi phát hiện ra hai ca dương tính trên, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành phun khử khẩn nơi ở của bệnh nhân. Đồng thời chính quyền tỉnh này đã ra quyết định cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Choáng váng với hành trình di chuyển phức tạp của bệnh nhân 601, cả thành phố Buôn Mê Thuột phải cách ly xã hội
Một tuyến phố tại TP Buôn Ma Thuột được phong tỏa

Ngay trong tối ngày 2/8, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành công văn hỏa tốc quyết định cách ly xã hội toàn thành phố Buôn Mê Thuột 14 ngày để phòng chống dịch COVID-19, bắt đầu từ 0h ngày 3/8.

Theo công văn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thực hiện cách ly xã hội trong vòng 14 ngày, bắt đầu từ 0h ngày 3/8 đến ngày 16/8/2020 trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Trong thời gian trên, gia đình cách ly với gia đình, tổ dân phố cách ly với tổ dân phố, phường/xã cách ly với phường/xã; các xưởng, cơ sở, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định.

Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật cần thiết như mua lương thực thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp và đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà.

Tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố đến hết ngày 16/8.

Chỉ duy trì hoạt động của siêu thị, chợ, các cơ sở kinh doanh hàng hóa dịch vụ thiết yếu về nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu y tế, xăng dầu, bưu chính, viễn thông, công chứng, ngân hàng, các hoạt động phòng chống dịch và phòng chống lũ lụt, các cơ sở cung cấp thức ăn nấu sẵn/sơ chế với hình thức bán mang về... đảm bảo điều kiện phòng chống dịch.

Các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tạp hóa, cửa hàng tiện lợi chỉ được bán các mặt hàng thiết yếu và phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch (giữ khoảng cách tối thiểu, đeo khẩu trang, sát khuẩn…).

Dừng triệt để các hoạt động tôn giáo tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại địa điểm công cộng và các cơ sở cung cấp dịch vụ. 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột ngừng tiếp nhận hồ sơ mức độ 1, mức độ 2 trong thời gian trên. Chỉ tiếp nhận hồ sơ mức độ 3, mức độ 4.

Công chức, viên chức, chiến sĩ ở bộ phận một cửa thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch tại công sở.

Đối với lĩnh vực cấp, đổi chứng minh nhân dân: bố trí chiến sĩ thực hiện việc trả kết quả cho công dân (đối với thủ tục đã tiếp nhận và có kết quả) và phải đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch theo đúng quy định, hướng dẫn của ngành y tế.

Chỉ giải quyết, tiếp nhận thủ tục hành chính trong trường hợp cấp thiết và theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Đối với các thủ tục hành chính khác: người dân nhận kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nhận kết quả sau ngày 16/8.

Ở lĩnh vực giao thông vận tải, xe cố định, hợp đồng, du lịch đi và đến TP Buôn Ma Thuột, trên mỗi tuyến, mỗi đơn vị chỉ hoạt động vận chuyển tối đa 1 chuyến/ngày; đảm bảo số lượng hành khách trên 1 chuyến xe không quá 50% số ghế trên xe và không quá 20 người. 

Đối với xe buýt đi và đến TP. Buôn Ma Thuột, thực hiện giảm tối đa 50% số chuyến theo lịch trình chạy xe hằng ngày, đảm bảo số lượng hành khách trên 1 chuyến xe không quá 50% số ghế trên xe và không quá 20 người.

Xe taxi hoạt động trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột phải đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch như đeo khẩu trang, sử dụng dung dịch sát khuẩn, chỉ chở 1 người/xe 4-5 chỗ và tối đa 2 người/xe 7-9 chỗ.

Phải lập danh sách hành khách với thông tin về họ tên, địa chỉ, số điện thoại, thời gian, địa điểm di chuyển…

UBND tỉnh yêu cầu người dân tự giác chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch; tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình và gia đình; tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng...

HP (Nguoiduatin.vn)