Xã hội

Choáng ngợp cảnh tượng đông đúc như không hề có dịch ở TP Hạ Long đêm trước Trung thu

Các hoạt động vui Tết Trung thu tại TP Hạ Long vào tối 20/9 đã thu hút hàng ngàn người tham gia. Mặc dù được mở lại, tuy nhiên các hoạt động tụ tập đông người như vậy vẫn gây lo ngại trong công tác phòng chống dịch.

Sau 2 tháng tạm dừng nhiều hoạt động để phòng, chống dịch Covid-19, ngày 20/9, UBND TP Hạ Long, Quảng Ninh đã cho phép bãi biển và một số dịch vụ khác hoạt động trở lại.

Cụ thể, ngoài các bãi tắm công cộng và dịch vụ, các hoạt động thể thao như sân bóng đá, phòng tập gym, fitness, yoga, câu lạc bộ bida... cũng được phép mở lại. Ngoài ra, còn có các hoạt động vui Tết Trung thu.

Thời điểm mở lại các hoạt động này ngay trước ngày Rằm Trung thu nên đã thu hút không ít người dân. Đặc biệt là các hoạt động vui Tết Trung thu diễn ra vào đêm 20/9 đã thu hút rất đông người theo dõi. 

Choáng ngợp cảnh tượng đông đúc như không hề có dịch ở TP Hạ Long đêm trước Trung thu
Hình ảnh được người dân Hạ Long chia sẻ lên MXH đêm 20/9 tại trung tâm TP Hạ Long sau khi mở lại một số hoạt động, dịch vụ trong đó có các hoạt động vui chơi Trung thu.
Choáng ngợp cảnh tượng đông đúc như không hề có dịch ở TP Hạ Long đêm trước Trung thu - 1
Quảng trường 30/10 của TP Hạ Long chật kín người dân đến theo dõi các hoạt động vui chơi giải trí.
Choáng ngợp cảnh tượng đông đúc như không hề có dịch ở TP Hạ Long đêm trước Trung thu - 2
Theo UBND TP Hạ Long, tính đến hết ngày 18-9, trên địa bàn đã triển khai tiêm phòng vắc xin COVID-19 cho khoảng 90% dân số từ 18 tuổi trở lên đủ điều kiện tiêm. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch gắn với phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đáp ứng nhu cầu của người dân, thành phố quyết định mở lại một số hoạt động từ trưa 19-9.
Choáng ngợp cảnh tượng đông đúc như không hề có dịch ở TP Hạ Long đêm trước Trung thu - 3
Mọi người khi tham gia các hoạt động này đều tuân thủ nghiêm biện pháp phòng chống dịch, quy định 5K...
Choáng ngợp cảnh tượng đông đúc như không hề có dịch ở TP Hạ Long đêm trước Trung thu - 4
Tuy nhiên vẫn còn nhiều ý kiến cho rằng, với số lượng người tụ tập tại đây như vậy các biện pháp phòng chống dịch, quy định 5K sẽ khó được đảm bảo, gây nguy cơ mất an toàn chống dịch.

Ngoài ra, tại các bãi tắm các bãi tắm công cộng tại TP Hạ Long như khu vực bãi tắm Hòn Gai, Bãi Cháy và Tuần Châu đã nhộn nhịp khi nhiều người đổ về tắm mát, giải cái nóng oi bức sau khi được mở lại. 

Choáng ngợp cảnh tượng đông đúc như không hề có dịch ở TP Hạ Long đêm trước Trung thu - 5
Từ chiều 19/9, các bãi biển ở Hòn Gai, Bãi Cháy (TP Hạ Long) khá đông người đến tắm, chơi đùa
Choáng ngợp cảnh tượng đông đúc như không hề có dịch ở TP Hạ Long đêm trước Trung thu - 6
Người dân TP Hạ Long đang dần được trở lại với cuộc sống bình thường khi Quảng Ninh được coi là "vùng xanh".

Theo PV (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluat.suckhoedoisong.vn/choang-ngop-canh-tuong-dong-duc-nhu-khong-he-co-dich-o-tp-ha-long-dem-truoc-trung-thu-162212109090208935.htm