Xã hội

Chính thức miễn nhiệm Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, Ngô Xuân Lịch và một số thành viên Chính phủ

Chiều 7/4, Quốc hội đã phê chuẩn miễn nhiệm đối với Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ và một số thành viên Chính phủ.

Chính thức miễn nhiệm Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, Ngô Xuân Lịch và một số thành viên Chính phủ

Chiều 7/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn về phê chuẩn việc miễn nhiệm Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và 11 thành viên khác của Chính phủ.

Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về phê chuẩn việc miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Quốc hội tiếp đó đã bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị việc miễn nhiệm trên.

Sau khi có kết quả bỏ phiếu, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đã trình bày các dự thảo Nghị quyết phê chuẩn đề nghị về việc miễn nhiệm  thành viên Chính phủ.

Quốc hội sau đó đã bấm nút thông qua Nghị quyết trên, với kết quả cụ thể: Có 454 đại biểu đồng ý, bằng 94,58% tổng số đại biểu Quốc hội; không tán thành 1, bằng 0,21% tổng số đại biểu Quốc hội; không biểu quyết 2, bằng 0,42% tổng số đại biểu Quốc hội

Như vậy, Quốc hội đã thông qua phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng đối với ông Trịnh Đình Dũng và 12 thành viên của Chính phủ. Cụ thể:

1. Bộ trưởng Quốc phòng - Đại tướng Ngô Xuân Lịch

2. Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh

3. Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng.

4. Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh

5. Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà

6. Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ

7. Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường

8. Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân

9. Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện

10. Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái

11. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

12. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến

Riêng đối với ông Phạm Bình Minh chỉ miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và vẫn tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ.

Theo Hoàng Đan (Doanh nghiệp & Tiếp thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/chinh-thuc-mien-nhiem-bo-truong-phung-xuan-nha-ngo-xuan-lich-va-mot-so-thanh-vien-chinh-phu-161210704163100515.htm