Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Chính thức: 63/63 tỉnh thành cho học sinh, sinh viên nghỉ tiếp; nhiều nơi chưa công bố thời gian quay lại trường

Theo thông tin vừa câp nhật, 63/63 tỉnh thành đã chính thức công bố lịch đi học, nghỉ học của học sinh, sinh viên.

Dựa trên tình hình dịch Covid-19 ở từng địa phương, mới đây tất cả các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương trên cả nước đã chính thức công bố thời gian đi học trở lại của học sinh, sinh viên, học viên.

Theo đó, hầu hết các địa phương đều cho học sinh mầm non, Tiểu học, THCS nghỉ thêm 1-2 tuần; học sinh THPT, giáo dục thường xuyên đi học từ ngày 2/3. 

Có 3 tỉnh chỉ cho học sinh lớp 12 đi học, các khối còn lại nghỉ học là: Đà Nẵng, Tuyên Quang, Vĩnh Long.

Có 3 tỉnh cho tất cả học sinh các cấp từ mầm non, tiểu học, THCS, THPT nghỉ thêm từ 1-2 tuần là: Hà Nội, Đồng Tháp và TP.HCM. Cụ thể, Hà Nội và Tiền Giang cho học sinh nghỉ hết 8/3. TP.HCM ra quyết định cho học sinh cấp Mầm non, Tiểu học, THCS và lớp 10,11 được nghỉ hết 15/3; riêng học sinh lớp 12 được nghỉ hết 8/3.

Cụ thể thời gian nghỉ học của các tỉnh như sau:

Chính thức: 63/63 tỉnh thành cho học sinh, sinh viên nghỉ tiếp; nhiều nơi chưa công bố thời gian quay lại trường

Chính thức: 63/63 tỉnh thành cho học sinh, sinh viên nghỉ tiếp; nhiều nơi chưa công bố thời gian quay lại trường - 1

Chính thức: 63/63 tỉnh thành cho học sinh, sinh viên nghỉ tiếp; nhiều nơi chưa công bố thời gian quay lại trường - 2

Theo Diệu Thu (Trí Thức Trẻ)




http://ttvn.toquoc.vn/hoc-duong/chinh-thuc-63-63-tinh-thanh-cho-hoc-sinh-sinh-vien-nghi-tiep-nhieu-noi-chua-cong-bo-thoi-gian-quay-lai-truong-2202029215046562.htm