Xã hội

Chiều tối nay Bắc Bộ bước vào đợt mưa lớn diện rộng kéo dài nhiều ngày

Ngay từ trong sáng nay, các tỉnh vùng núi Bắc Bộ đã có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ chiều tối nay, vùng mưa lan ra hầu hết các tỉnh Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội.

Thông tin từ Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, sáng nay (11/9), do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao, ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Chiều tối nay Bắc Bộ bước vào đợt mưa lớn diện rộng kéo dài nhiều ngày
Miền Bắc bước vào đợt mưa lớn kéo dài

Từ chiều tối và đêm nay (11/9) đến ngày 13/9, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén qua khu vực Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao nên ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến từ 40-80mm/24h, có nơi trên 150mm/24h). Thời gian mưa tập trung chính vào đêm và sáng sớm

Cao điểm mưa lớn ở các tỉnh Bắc Bộ sẽ bắt đầu từ đêm nay (11/9) đến ngày 13/9 với cường độ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, đặc biệt là khu vực miền núi.

Dự báo đợt mưa diện rộng ở Bắc Bộ sẽ kéo dài đến hết tuần sau (18/9).

Khu vực Hà Nội: Từ chiều tối và đêm nay (11/9) đến ngày 13/9 có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Mưa lớn cũng gây ra nguy cơ ngập úng ở vùng đồng bằng và sạt lở đất ở vùng núi.

Trong 6 giờ qua (8h – 13h/11/9), một số tỉnh vùng núi Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to với lượng mưa đo được cụ thể là: Văn Lăng (Đồng Hỷ – Thái Nguyên) 62,4mm; Mường Chà (Nậm Pồ – Điện Biên) 30,6mm; Nậm Hàng 2 (Nậm Nhùn – Lai Châu) 23,8mm; Lùng Phìn (Bắc Hà – Lào Cai) 27,4mm… 

Dự báo trong khoảng 6 giờ tới, một số nơi thuộc các tỉnh vùng núi Bắc Bộ vẫn tiếp tục có mưa vừa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 60mm.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất: - Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh như: Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh.

Theo Hạ Vũ (Pháp Luật & Bạn Đọc)




http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/chieu-toi-nay-bac-bo-buoc-vao-dot-mua-lon-dien-rong-keo-dai-nhieu-ngay-162201109154050316.htm