Xã hội

Cháy nổ suốt đêm kho chứa sơn và hóa chất tại Bình Dương

Đến 3g ngày 27-4, lực lượng cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương vẫn đang nỗ lực khống chế ngọn lửa tại kho hàng chứa sơn và hóa chất của công ty TNHH thương mại dịch vụ Vân Trúc.(đường ĐT743, P.Bình Hòa, thị xã Thuận An, Bình Dương).

Đến 3g ngày 27-4, lực lượng cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương vẫn đang nỗ lực khống chế ngọn lửa tại kho hàng chứa sơn và hóa chất của công ty TNHH thương mại dịch vụ Vân Trúc.(đường ĐT743, P.Bình Hòa, thị xã Thuận An, Bình Dương).

20 xe chữa cháy và hàng trăm người lực lượng PCCC tỉnh Bình Dương cùng thị xã Thuận An, thị xã Dĩ An, khu công nghiệp VSIP được huy động đến hiện trường vụ cháy.

Sau hơn 5 giờ, ngọn lửa vẫn đang cháy rất dữ dội. Bên trong kho hàng chứa hàng trăm thùng phuy sắt nằm ngổn ngang, khoảng 5 đến 10 phút lại phát ra nhiều tiếng nổ lớn kèm theo lửa cuồn cuộn bao trùm kho hàng.

Lực lượng chữa cháy đang dùng xe thang phun nước liên tục vào đám cháy nhưng lửa vẫn chưa được dập tắt.

Được biết, kho hàng này được công ty TNHH thương mại và dịch vụ Vân Trúc làm nơi chứa sơn và hóa chất khoảng 5 năm nay. Trong khuôn viên kho còn có một bãi giữ ô tô, thời điểm xảy ra cháy vẫn đang có rất nhiều xe gửi tại đây.

Rất nhiều người dân vẫn đang tập trung theo dõi vụ cháy.
 
Cháy suốt đêm . Ảnh: Xuân An

Lực lượng PCCC nỗ lực dập lửa. Ảnh: Xuân An

Lực lượng PCCC nỗ lực dập lửa. Ảnh: Xuân An

Hàng trăm thùng phuy nằm ngổn ngang bên trong kho hàng. Ảnh: Xuân An

Một số chiến sĩ cảnh sát PCCC đã thấm mệt sau 5 giờ dập lửa  - Ảnh: Xuân An
Tiếng nổ lớn kèm theo lửa cuồn cuộn bao trùm kho hàng
Nhiều người dân vẫn đang tập trung theo dõi đám cháy - Ảnh: Xuân An

Cháy dữ dội lúc 0g30. Ảnh: Xuân An

Gấp rút chữa cháy. Ảnh: Xuân An

Tìm cách dập đám cháy dữ dội. Ảnh Xuân An

0g30:

Phóng viên Tuổi Trẻ tại hiện trường ước tính hàng ngàn m2 kho hàng bốc cháy dữ dội, kèm theo những tiếng nổ rất lớn của các thùng chứa sơn và hóa chất. Trong khi đó, bên cạnh kho hàng bị cháy còn có một cây xăng cũng của công ty Vân Trúc và nhiều hộ dân xung quanh.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22g ngày 26-4, đám cháy bắt đầu bùng phát tại kho hàng của công ty Vân Trúc.

Mặc dù lực lượng chữa cháy đã có mặt nhưng do kho hàng này chứa hóa chất và sơn nên rất khó dập tắt và tiếp tục lan rộng.

Người dân liên tục nghe thấy hàng loạt tiếng nổ lớn từ kho hàng bị cháy và những ngọn lửa bốc cao hàng chục mét.

Từ những nhà máy tại các khu công nghiệp xung quanh như Sóng Thần, Đồng An…cũng có thể nhìn thấy ngọn lửa của đám cháy này.

Một số nhân chứng cho biết khi phát hiện đám cháy, mọi người đều đã chạy thoát ra ngoài nên chưa có thương vong về người. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương cho biết sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng, bổ sung cả các xe chữa cháy có thang nâng để khống chế đám cháy, không cho cháy lan sang cây xăng và nhà dân xung quanh.
 
Theo Bá Sơn - Xuân An (Tuổi Trẻ)