Xã hội

Cháy nhà sáng mùng 1 Tết, học sinh lớp 4 ở Hà Tĩnh tử vong thương tâm

Lãnh đạo Trường tiểu học Hoà Hải (Hương Khê, Hà Tĩnh) cho biết, một học sinh tử vong do cháy nhà rạng sáng mùng 1 Tết.

Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 2 giờ 30 phút, ngày 12/2 (tức Mùng 1 Tết Tân Sửu). 

Vào thời điểm trên, nhà ông Nguyễn Hữu Trung, trú xóm 11, xã Hoà Hải, huyện Hương Khê bất ngờ xảy ra hoả hoạn. 

Cháy nhà sáng mùng 1 Tết, học sinh lớp 4 ở Hà Tĩnh tử vong thương tâm
Gia đình chuẩn bị tang lễ cho em Nguyễn Tuấn Anh.

Nhận được trình báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, cùng người dân tiếp cận hiện trường dập lửa.

Tuy nhiên, do đêm tối, lửa bùng phát mạnh bao trùm lên toàn bộ ngôi nhà nên việc khống chế gặp nhiều khó khăn.

Cháy nhà sáng mùng 1 Tết, học sinh lớp 4 ở Hà Tĩnh tử vong thương tâm - 1
Hiện trường vụ cháy (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Lúc này, trong nhà có em Nguyễn Tuấn Anh (lớp 4C, Trường tiểu học Hoà Hải, con trai út của ông Trung) đang ngủ trên tầng 2 của gia đình.

Do lửa to, lan nhanh, không kịp ứng cứu, em Anh bị lửa thiêu tử vong. Nhiều đồ đạc có giá trị trong nhà bị thiêu rụi.

Hiện nguyên nhân vụ hoả hoạn đang được công an điều tra, làm rõ.

HL (Nguoiduatin.vn)