Xã hội

Cháy nhà, mẹ chồng và con dâu tử vong

Bà Nguyễn Thị Nga (66 tuổi, ở An Giang) và con dâu ngủ trên tầng, nên không kịp thoát ra ngoài, sau đó được phát hiện đã tử vong.

Ngày 1/7, báo Dân Trí đưa tin, công an TP Long Xuyên phối hợp một số đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang điều tra vụ hỏa hoạn làm 2 mẹ con tử vong.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào rạng sáng 1/7, tại khóm Đông Thạnh, phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Theo báo Công an nhân dân, vào thời gian trên,  ông Nguyễn Hữu Long (64 tuổi, chủ hộ) đang ngủ trong phòng ở tầng trệt thức giấc, thì phát hiện nhà sau có hơi nóng và khói nên tri hô.

Cháy nhà, mẹ chồng và con dâu tử vong
Hiện trường vụ cháy khiến 2 người tử vong. 

Ông Long chạy lên tầng gọi vợ là bà Nguyễn Thị Nga (66 tuổi) và con dâu là chị Nguyễn Thị Kim Ngân (34 tuổi), đang ngủ chung phòng.

Do hơi nóng và khói, ông Long sau đó không lên được tầng 1, nên mở cửa nhà trước chạy ra ngoài rồi tiếp tục tri hô.

Người dân xung quanh liền chạy đến dùng bình chữa cháy, nước để dập lửa và điện thoại trình báo cơ quan chức năng. 

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã huy động 3 xe chữa cháy, 1 xe thang, 1 xe cứu nạn, cứu hộ và 50 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với lực lượng chữa cháy tại chỗ khống chế đám cháy.

Khoảng 30 phút sau, đám cháy được khống chế dập tắt hoàn toàn và ngăn không để cháy lan sang các nhà lân cận. Ngọn lửa đã thiêu rụi 70% căn nhà ông Long và khiến bà Nga cùng chị Ngân từ vong trong phòng.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi phần lớn căn nhà, bà Nga cùng chị Ngân đã tử vong.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng phối hợp tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra xác minh làm rõ.

HL (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/chay-nha-me-chong-va-con-dau-tu-vong-tintuc830238