Xã hội

Cháy nhà lúc nửa đêm, cô gái tật nguyền 20 tuổi tử vong thương tâm, 80 triệu đồng vừa đi vay cũng ra tro

Ngọn lửa bùng cháy trong đêm đã lan nhanh, thiêu rụi toàn bộ nhà của một hộ dân miền núi tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị khiến cô gái 20 tuổi bị câm điếc bẩm sinh tử vong, người cha bị bỏng nặng. Căn nhà bị lửa thiêu rụi hoàn toàn.

Sáng nay (23/7), Trung tá Nguyễn Công Trình – Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hướng Lập (xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 2 cha con thương vong.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 0h15 rạng sáng nay tại nhà ông Hồ Văn Nái (61 tuổi, trú Tà Puồng, xã Hướng Việt). Vào thời gian trên, gia đình ông Nái đang nằm ngủ ở nhà thì giật mình khi phát hiện khu nhà dưới cạnh bếp lửa bất ngờ bốc cháy.

Cháy nhà lúc nửa đêm, cô gái tật nguyền 20 tuổi tử vong thương tâm, 80 triệu đồng vừa đi vay cũng ra tro
Ngọn lửa bùng phát trong đêm khiến gia đình không kịp trở tay

Chị Hồ Thị Đ. (20 tuổi, con gái ông Nái) bị câm điếc bẩm sinh đang nằm ngủ cạnh đó. Người đàn ông này chạy xuống để cứu con gái.

Cháy nhà lúc nửa đêm, cô gái tật nguyền 20 tuổi tử vong thương tâm, 80 triệu đồng vừa đi vay cũng ra tro - 1
Vụ cháy khiến cô gái khuyết tật 20 tuổi tử vong, căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn.

Tuy nhiên, do ngọn lửa bùng phát dữ dội nên ông Nái không thể tiếp cận, ứng cứu con gái. Ngọn lửa lan nhanh, bốc cháy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ căn nhà.

Vụ hỏa hoạn khiến chị Đàn tử vong, ông Nái bị thương nặng, được cán bộ biên phòng và người dân đưa đến trạm xá cấp cứu.

Ước tính ban đầu, vụ cháy khiến gia đình ông Nái thiệt hại khoảng 300 triệu đồng. Trong đó, có 80 triệu đồng vừa mới vay ngân hàng chính sách xã hội.

Hiện, nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Ngọc Trâm (Nguoiduatin.vn)