Xã hội

Cháy nhà hàng ở Đồng Nai, 6 người tử vong

Nhóm thợ đang lắp mút phần trần nhà hàng ở thị xã Long Khánh thì lửa bùng lên dữ dội khiến nhiều người bên trong mắc kẹt.

Cháy nhà hàng ở Đồng Nai, 6 người tử vong
Nhà hàng xảy ra vụ cháy. Ảnh: Hoàng Anh.

15h ngày 21/12, ông Phạm Nguyễn Khánh Duy thuê nhóm thợ hàn về sửa chữa, nâng cấp nhà hàng Ruby trên đường Nguyễn Trãi, thị xã Long Khánh, Đồng Nai. Khi họ đang lắp mút trần nhà, lửa bất ngờ bùng lên dữ dội khiến mọi người bên trong mắc kẹt, không thoát được.

Khi đó, trong nhà hàng không có khách, chỉ có 7 người gồm nhân viên và thợ sửa. Mọi người xung quanh tìm cách dập lửa và cứu người nhưng bất thành. Lửa cùng khói đen cuồn cuộn bốc lên, đứng từ xa hàng km vẫn nhìn thấy.

Một giờ sau, đám cháy được cảnh sát cứu hỏa dập tắt. Khi tiến vào trong, lực lượng cứu nạn phát hiện các nạn nhân nằm la liệt nên nhanh chóng chuyển đến bệnh viện.

Cháy nhà hàng ở Đồng Nai, 6 người tử vong - 1
Một trong số 7 nạn nhân được cảnh sát đưa ra ngoài. Ảnh: Thu Hoàng.

Theo thượng tá Nguyễn Văn Hải, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và Cứu hộ - cứu nạn Công an Đồng Nai, nhà hàng rộng 280 m2, được thiết kế khép kín như quán bar, có nhiều mút xốp cách âm. Do nơi này không có lối thoát hiểm phía sau nên các nạn nhân chạy vào nhà vệ sinh, bị ngạt khói.

Khi có mặt, lực lượng cứu hỏa một mặt dập lửa, mặt khác đập tường phía sau để tiếp cận người bị nạn. "30 phút sau, nạn nhân đầu tiên được đưa ra ngoài", thượng tá Hải cho biết.

Cháy nhà hàng ở Đồng Nai, 6 người tử vong - 2
Đồng Nai huy động nhiều xe cứu hỏa cùng chiến sĩ đến dập lửa, cứu người. Ảnh: Hạ An.

Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Phan Văn Huyên, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Long Khánh cho biết, có 6 người đã tử vong, một nạn nhân đang được cấp cứu. "Các nạn nhân tử vong do ngạt khói và bỏng", bác sĩ Huyên nói.

Ông Văn Quyết Thắng, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, nguyên nhân ban đầu vụ hỏa hoạn do nhóm công nhân hàn xì.

Theo Phước Tuấn (VnExpress.net)