Xã hội

Cháy lớn tại nhiệt điện Duyên Hải 3, nhiều công nhân đu dây thoát thân

Cháy lớn tại nhiệt điện Duyên Hải 3

Trưa 7/3, khói lửa bao trùm nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng đang xây dựng, tại thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Cháy lớn tại nhiệt điện Duyên Hải 3, nhiều công nhân đu dây thoát thân
Khói bao trùm khu nhà máy. Ảnh: Văn Phúc.

Khoảng 10h45, ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt từ hệ thống lọc bụi của nhà máy. Lúc này, có đông kỹ sư, công nhân đang xây dựng. Nhiều người từ trên cao đu dây xuống đất thoát thân. 

Công an tỉnh Trà Vinh điều động hàng trăm cảnh sát cùng nhiều xe chữa cháy chuyên nghiệp đến dập lửa. Hiện trường cháy ở khu vực tầng trên cao và khói mù mịt khiến lính cứu hỏa khó khăn tiếp cận.

Đến gần 13h, đại tá Nguyễn Văn Trung - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC, Công an tỉnh Trà Vinh - cho biết đám cháy đã được khống chế, lực lượng đang tập trung dập tắt hoàn toàn.

Bước đầu phía nhà máy cho biết hỏa hoạn không gây thương vong, còn thiệt hại đang được thống kê. Nguyên nhân ban đầu được xác định do nhóm thợ hàn thi công ở khu vực đường ống khói để tia lửa bắn ra gây cháy.

Cháy lớn tại nhiệt điện Duyên Hải 3, nhiều công nhân đu dây thoát thân - 1
Nhà máy xảy ra cháy đang xây dựng mở rộng. Ảnh: Cửu Long.

Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng khởi công cuối năm 2014, có mức đầu tư của dự án gần 23.000 tỷ đồng, trong đó 85% là vốn vay thương mại nước ngoài, dự kiến đi vào hoạt động sau 42 tháng thi công.

Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng có công suất 660 MW, sẽ cung cấp gần 4 tỷ kWh sản lượng điện năng mỗi năm. Đây là một trong 4 nhà máy của trung tâm điện lực Duyên Hải với tổng công suất gần 4.500 MW.

Theo Cửu Long (VnExpress.net)