Xã hội

Cháy lớn tại Công ty xây lắp Điện lực miền Trung, khói bốc cao hàng chục mét

Lửa bốc cháy ngùn ngụt ở kho chứa sơn, gỗ tại khu vực kho bãi của Công ty cổ phần vật tư vận tải xây lắp Điện lực miền Trung.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 3h30 rạng sáng 25/7 tại khu vực kho bãi của Công ty Cổ phần Vật tư vận tải xây lắp Điện lực miền Trung (số 27 đường Hoàng Văn Thái, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng).

Chia sẻ trên VietNamNet, người dân sống xung quanh cho biết họ phát hiện lửa, khói và nhiều tiếng nổ lớn xuất phát từ kho vào khoảng 4h sáng nên lập tức báo cho Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an TP Đà Nẵng).

Cháy lớn tại Công ty xây lắp Điện lực miền Trung, khói bốc cao hàng chục mét
Các lực lượng tham gia chữa cháy.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ huy động 22 xe chữa cháy cùng 200 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, chia nhiều mũi dập lửa.

Theo cơ quan chức năng, khu vực xảy ra vụ cháy là kho chứa sơn và nhiều vật tư dễ cháy như gỗ, ván.

Cháy lớn tại Công ty xây lắp Điện lực miền Trung, khói bốc cao hàng chục mét - 1
Xe chữa cháy có mặt ở hiện trường.
Cháy lớn tại Công ty xây lắp Điện lực miền Trung, khói bốc cao hàng chục mét - 2
Cột khói từ vụ cháy bốc cao hàng chục mét

Tất cả các cán bộ chiến sỹ đều phải mặc những bộ đồ phòng cháy chữa cháy chuyên dụng, đặc biệt là các bộ đồ bảo hộ chống bức xạ, đề phòng hóa chất cháy nổ.

"Ngay sau khi phát hiện đám cháy thì chúng tôi đã chia làm 3 mũi tấn công, một mũi từ kiệt số 27 Hoàng Văn Thái, một mũi từ số 29 Hoàng Văn Thái và một mũi phía sau khu nhà kho để ngăn chặn cháy lan, bảo vệ khu nhà dân phía sau", Thiếu tá Lê Văn Lưu - Phó trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an TP Đà Nẵng) chia sẻ.

Đám cháy gây ra nhiều tiếng nổ lớn. Một phần mái tôn của khu nhà kho và nhiều đoạn tường rào đã bị đổ sập. 

Vụ cháy cũng khiến cột khói bay cao hàng chục mét khiến nhiều người ở cách xa hiện trường gần 20km vẫn nhìn thấy.

Theo báo Thanh Niên, sau hơn 2 tiếng đồng hồ, đám cháy cơ bản được khống chế, lực lượng chữa cháy tiếp tục làm mát hiện trường. Tại hiện trường, nhiều nước sơn, hóa chất chảy loang lổ dọc đường.

 

"Ban đầu xác định cháy kho gỗ tuy nhiên đám cháy lan sang kho sơn nên chúng tôi chỉ đạo gần như toàn bộ lực lượng của Công an TP Đà Nẵng. Bên cạnh đó huy động thêm lực lượng tiếp nước của Công ty Công viên cây xanh và huy động thêm lực lượng chữa cháy chuyên ngành của Công ty Petech, hầm Hải Vân để triển khai tiếp nước. Rất may chúng ta đã khống chế được đám cháy, không cho cháy lan sang khu vực dân cư và một số nhà kho khác", Thượng tá Nguyễn Thành Nam - Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an TP Đà Nẵng thông tin trên báo Trí Thức Trẻ.

Hiện nguyên nhân và thiệt hại đám cháy đang được điều tra, làm rõ.

HL (Nguoiduatin.vn)

https://soha.vn/chay-lon-tai-cong-ty-xay-lap-dien-luc-mien-trung-khoi-boc-cao-hang-chuc-met-20220725085818707.htm




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/chay-lon-tai-cong-ty-xay-lap-dien-luc-mien-trung-khoi-boc-cao-hang-chuc-met-tintuc833665