Xã hội

Cháy lớn ở Hà Nội lúc rạng sáng khiến 3 bà cháu tử vong

Vụ cháy xảy ra lúc 5h sáng tại một ngôi nhà trong ngõ tổ 38 phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai khiến 3 bà cháu tử vong thương tâm.

Rạng sáng 1/12, tại số nhà 22, hẻm 143/202/2 phố Nguyễn Chính, tổ 38 phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai bất ngờ xảy ra một vụ cháy nghiêm trọng khiến 3 người tử vong.

Cháy lớn ở Hà Nội lúc rạng sáng khiến 3 bà cháu tử vong

Cháy lớn ở Hà Nội lúc rạng sáng khiến 3 bà cháu tử vong - 1

Cháy lớn ở Hà Nội lúc rạng sáng khiến 3 bà cháu tử vong - 2
Hiện trường vụ cháy khiến 3 bà cháu tử vong ở phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội (Ảnh: Afamily)

Theo những người hàng xóm kể lại, khi xảy ra hỏa hoạn, trong nhà chỉ có 3 bà cháu, người bà sinh năm 1959, một bé trai 2010 và bé gái 2011. Khi phát hiện ngọn lửa bốc lên và nghe thấy tiếng kêu cứu của 3 bà cháu, những người xung quanh đã chạy sang ứng cứu nhưng do nhà khóa trái cửa nên người dân không thể nào mở được. Hơn nữa, do lửa bén rất nhanh nên 3 bà cháu đã không kịp thoát thân và tử vong ngay sau đó.

Cháy lớn ở Hà Nội lúc rạng sáng khiến 3 bà cháu tử vong - 3
Xe cấp cứu đưa bà cháu đến bệnh viện (Ảnh: Afamily)

Trao đổi với PV sáng nay, lãnh đạo UBND Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai) cho biết UBND phường đang phối hợp với cơ quan chức năng để bảo vệ hiện trường vụ cháy. Sau đó, vị lãnh đạo cũng thông tin về danh tính các nạn nhân, cho biết người bà là Phùng Thị Kim Tâm (SN 1959), 2 cháu là Trịnh Minh Duy (SN 2011), Hà Anh Vũ (SN 2010)

Hiện tại cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ.

Việt Hà (Nguoiduatin.vn)