Xã hội

Cháy kho đông lạnh 3.000 m2, nhiều người hốt hoảng bỏ chạy

Sáng 20/10, Công an quận Bình Tân (TPHCM) cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại công ty thực phẩm rộng gần 3.000 m2 trên đường tỉnh lộ 10 (phường Tân Tạo A).

Theo thông tin trên VnExpress.net, vào khoảng 3h30, đám cháy phát ra từ kho lạnh đóng kín cửa, không có người của Công ty cổ phần kỹ nghệ thực phẩm Việt Sin nằm trên tỉnh lộ 10. Nhiều người dùng bình chữa cháy mini, vòi nước dập lửa song bất thành. Lửa bùng lên dữ dội bao trùm cả kho. Một số hộ dân gần đó đưa đồ đạc giá trị, giấy tờ ra khỏi nhà.

12 xe cùng 40 chiến sĩ đến hiện trường ứng cứu. Lính cứu hoả dùng máy cắt để phá cửa sắt sau đó kéo vòi rồng tiến vào trong dập lửa. Nhóm khác chống cháy lan sang khu dân cư.

Cháy kho đông lạnh 3.000 m2, nhiều người hốt hoảng bỏ chạy
Lửa bao trùm nhà kho của công ty thực phẩm (Ảnh: Hoàng Thuận)

"Tôi cùng chồng và 2 đứa cháu đang ngủ, nghe hô cháy nên vùng dậy, lấy các giấy tờ quan trọng rồi chạy ra khỏi nhà", cô Gái - người dân sống gần hiện trường vụ cháy kể lại.

Tương tự, vợ chồng anh Lê Thành Trang thức giấc khi nghe hàng xóm gọi điện thoại báo kế bên nhà đang cháy.

"Ngọn lửa đỏ rực. Tôi chạy lên sân thượng chuẩn bị sẵn vòi nước để đề phòng ngọn lửa lan sang", anh Trang cho hay.

Cháy kho đông lạnh 3.000 m2, nhiều người hốt hoảng bỏ chạy - 1
Nhà kho bị thiêu rụi sau hoả hoạn

Hơn một giờ sau, đám cháy được khống chế song nhiều tài sản, một xe 16 chỗ bị thiêu rụi. Sức nóng khiến toàn bộ mái tôn của kho sụp đổ.

Nguyên nhân cháy đang được điều tra.

Ngọc Trâm (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/chay-kho-dong-lanh-3000-m2-nhieu-nguoi-hot-hoang-bo-chay-tintuc792047