Xã hội

Cháy căn hộ chung cư ở Hà Nội

Đám cháy kèm khói đen bốc cao từ căn hộ trên tầng 13 chung cư Xa La, quận Hà Đông (Hà Nội) khiến nhiều cư dân hốt hoảng.

Khoảng 15h ngày 25/11, đám cháy bùng phát bên trong căn hộ tầng 13, tòa CT1B2 khu đô thị Xa La, sau đó ngọn lửa lan rộng, cột khói đen phun ra từ ban công phòng ngủ. Cả trăm cư dân vội vàng chạy xuống thang bộ, thoát ra ngoài.

Cháy căn hộ chung cư ở Hà Nội

Đám cháy bốc ra từ căn hộ trên tầng 13 CT1B2 chung cư Xa La, chiều 25/11. Ảnh: CTV

Sống gần căn hộ 1302 (nơi xảy ra vụ cháy), bà Bùi Thị Hường, 54 tuổi, cho hay "tôi cùng người cháu đang ở trong nhà, không nghe tiếng chuông nhưng nghe mọi người hoảng hốt báo cháy; chạy ra mở cửa phòng thấy khói bốc mù mịt khắp hành lang rồi thộc vào nhà".

Ông Nguyễn Doãn Binh, 49 tuổi, bảo vệ tòa nhà CT1B2, nói căn hộ 1302 là nơi ở của hai cụ trên 80 tuổi, là chị em gái ruột. "Cách đây khoảng 4 tháng, căn hộ này từng xảy ra cháy và bảo vệ phải mang bình cứu hỏa di động lên xử lý", ông Binh nói.

Cháy căn hộ chung cư ở Hà Nội - 1
Bên trong căn hộ bị cháy. Ảnh: Phạm Tuấn

Cảnh sát điều 6 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến khống chế đám cháy. Lúc 15h20, ngọn lửa được bảo vệ tòa nhà, người dân và cảnh sát dập tắt.

Nhà chức trách cho hay đám cháy phát ra từ phòng ngủ căn hộ, lúc ngọn lửa bùng phát bên trong căn hộ có một người và được hỗ trợ thoát xuống an toàn qua lối thang bộ.

Tòa CT1B2 nằm trong tổ hợp chung cư gồm 3 tòa nhà cao 25 tầng và hai tầng Penhouse khoảng 240 căn hộ, đi vào hoạt động khoảng 6 năm qua với trên 1.200 cư dân.

Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

Theo Phương Sơn - Phạm Tuấn (VnExpress.net)




https://vnexpress.net/chay-can-ho-chung-cu-o-ha-noi-4196983.html