Xã hội

Cháu bé 9 tuổi đi bắt ốc lọt xuống hố công trình chết đuối

Đơn vị thi công vô trách nhiệm, đào hố công trình nhưng không cắm biển báo khiến cháu bé 9 tuổi con nhà nghèo đi bắt ốc bị lọt xuống hố sâu chết đuối thương tâm.

Ngày 30.5, Công an huyện Gio Linh (Quảng Trị) cho biết đang điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết thương tâm của cháu bé Lê Văn Hoàng (9 tuổi, học lớp 3 Trường Tiểu học Trung Hải, trú thôn Cao Xá, xã Trung Hải, Gio Linh).

Cháu bé 9 tuổi đi bắt ốc lọt xuống hố công trình chết đuối
Hố công trình không có biển cảnh báo khiến cháu bé bị lọt xuống chết đuối. Ảnh: TH

Trước đó, khoảng 15h chiều 29.5, như thường lệ cháu Hoàng ra đồng bắt ốc để phụ giúp mẹ kiếm thêm thu nhập.

Đến khoảng 18hcùng ngày, không thấy cháu Hoàng trở về nên gia đình hoảng hốt cùng bà con, xóm giềng đi tìm.

Đến khoảng 19h30, mọi người đau xót khi phát hiện cháu Hoàng chết đuối dưới hố công trình rộng chừng 20m2, sâu khoảng 1,5m.

Cháu bé 9 tuổi đi bắt ốc lọt xuống hố công trình chết đuối - 1
Sự việc khiến người dân vô cùng bức xúc bởi đây không phải lần đầu tiên tại Quảng Trị xảy ra vụ việc thương tâm tương tự. Ảnh: TH

Theo thông tin ban đầu, hố công trình này được một đơn vị thi công đào lên khoảng 3-4 ngày trước để thực hiện một dự án do Sở NNPTNT Quảng Trị chủ trì. Tuy nhiên, khi đơn vị thi công rời đi lại không cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại hố công trình.

Nhận được tin báo, Công an huyện Gio Linh đã đến hiện trường điều tra vụ việc.

Được biết, gia đình cháu Hoàng có hoàn cảnh khó khăn, thuộc diện hộ nghèo.

Để giúp mẹ kiếm thêm thu nhập, dù còn nhỏ nhưng hàng ngày Hoàng đều ra đồng mò cua bắt ốc về bán.

Theo Ngọc Vũ (Dân Việt)