Xã hội

Chân dung các Phó Thủ tướng, bộ trưởng, trưởng ngành mới được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm

Với 455/459 số đại biểu tham gia biểu quyết nhấn nút tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua việc bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng cùng 12 bộ trưởng, trưởng ngành theo đề nghị của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Chân dung các Phó Thủ tướng, bộ trưởng, trưởng ngành mới được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm
Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên Chính phủ sáng 8/4

Phó thủ tướng Lê Minh Khái

Chân dung các Phó Thủ tướng, bộ trưởng, trưởng ngành mới được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm - 1

Tân Phó Thủ tướng Lê Minh Khái sinh năm 1964, quê quán xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. Ông có học vị Thạc sĩ, trình độ lý luận chính trị cao cấp, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV. Trong quá trình công tác, ông từng kinh qua các vị trí như: Phó Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực IV; Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước Khu vực V; Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước; Phó Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu; rồi Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu khóa XV rồi Tổng Thanh tra Chính phủ trước khi vừa được Quốc hội miễn nhiệm.

Phó thủ tướng Lê Minh Thành

Chân dung các Phó Thủ tướng, bộ trưởng, trưởng ngành mới được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm - 2

Ông Lê Văn Thành sinh năm 1962, quê xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng. Ông Thành là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII. Ông từng là Giám đốc Nhà máy xi măng Hải Phòng trước khi trở thành Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng và đảm trách các cương vị khác. Ông hiện giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng.

Bộ trưởng Quốc phòng, Thượng tướng Phan Văn Giang

Chân dung các Phó Thủ tướng, bộ trưởng, trưởng ngành mới được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm - 3

Thượng tướng Phan Văn Giang sinh năm 1960, quê quán xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII; Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Thượng tướng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trước khi được Bổ nhiệm làm Bộ Trưởng Quốc phòng, ông Phan Văn Giang là Thứ trưởng của bộ này.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn

Chân dung các Phó Thủ tướng, bộ trưởng, trưởng ngành mới được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm - 4

Ông Bùi Thanh Sơn sinh năm 1962, quê phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ông Sơn từng là Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao trước khi được bầu làm Bộ trưởng.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

Chân dung các Phó Thủ tướng, bộ trưởng, trưởng ngành mới được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm - 5

Bà Phạm Thị Thanh Trà sinh năm 1964, quê ở xã Nam Yên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Bà Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII. Trước khi được bổ nhiệm, Trà là Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh

Chân dung các Phó Thủ tướng, bộ trưởng, trưởng ngành mới được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm - 6

Ông Hầu A Lềnh sinh năm 1973, quê Xã Tả Van, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Ông Lềnh là Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI (dự khuyết), XII, XIII. Ông Lềnh là Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trước khi được bổ nhiệm.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn

Chân dung các Phó Thủ tướng, bộ trưởng, trưởng ngành mới được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm - 7

Ông Trần Văn Sơn sinh năm 1961, quê xã Hải Anh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ông Sơn là Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trước khi đảm trách cương vị mới.

Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc

Chân dung các Phó Thủ tướng, bộ trưởng, trưởng ngành mới được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm - 8

Ông Hồ Đức Phớc sinh năm 1962, quê Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ông Phớc vừa được Quốc hội miễn nhiệm cương vị Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn

Chân dung các Phó Thủ tướng, bộ trưởng, trưởng ngành mới được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm - 9

Ông Nguyễn Kim Sơn sinh năm 1966, quê xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên

Chân dung các Phó Thủ tướng, bộ trưởng, trưởng ngành mới được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm - 10

Ông Nguyễn Hồng Diên sinh năm 1965, quê xã Tân Đông, H.Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV. Trước khi được bổ nhiệm làm Bộ trưởng, ông Diên là Phó ban Tuyên giáo Trung ương.

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong

Chân dung các Phó Thủ tướng, bộ trưởng, trưởng ngành mới được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm - 11

Ông Đoàn Hồng Phong sinh năm 1963, quê thị trấn Quỹ Nhất, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan

Chân dung các Phó Thủ tướng, bộ trưởng, trưởng ngành mới được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm - 12

Ông Lê Minh Hoan sinh năm 1961 tại xã Mỹ Trà, Cao Lãnh, Đồng Tháp. Ông hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIII, XIV thuộc đoàn đại biểu Đồng Tháp. Ông có trình độ Thạc sĩ kinh tế; Kiến trúc sư. Ông Hoan là Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trước khi được bổ nhiệm là Bộ trưởng.

Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị

Chân dung các Phó Thủ tướng, bộ trưởng, trưởng ngành mới được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm - 13

Ông Nguyễn Thanh Nghị sinh năm 1976, quê quán Phường 9, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ông Nghị cũng là Thứ trưởng của bộ này trước khi được bầu làm Bộ trưởng. Ông Nghị là Bộ trưởng trẻ nhất hiện nay trong Chính phủ mới.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng

Chân dung các Phó Thủ tướng, bộ trưởng, trưởng ngành mới được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm - 14

Ông Nguyễn Văn Hùng sinh năm 1961, quê xã Vĩnh Trung, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Ông Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII. Trước đó, ông từng là Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị. Ông Hùng là Thứ trưởng trước khi được bổ nhiệm.

Min (Nguoiduatin.vn)