Xã hội

Cha già 81 tuổi tử vong khi cầm gậy rượt đánh con trai

Thấy con trai đánh mẹ, người cha già 81 tuổi lấy cây gỗ rượt đánh hai đứa con trai. Chạy được một hồi, ông ngã xuống đất tử vong.

Ngày 4/9, UBND huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau cho biết, các lực lượng chức năng đang tiến hành làm rõ một trường hợp tử vong thương tâm xuất phát từ mâu thuẫn trong gia đình.

Thông tin trên báo Dân Trí, khoảng 15h ngày 3/9, Tô Hoàng K. (38 tuổi) nhậu cùng em trai Tô Trường G. (35 tuổi) tại nhà cha ruột là ông Tô Văn R. (81 tuổi, ngụ tại xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân). Ba cha con nhậu đến 17h thì nghỉ.

Cha già 81 tuổi tử vong khi cầm gậy rượt đánh con trai
Ảnh minh họa

Đến khoảng 18h, G. nói ly hôn với vợ do mẹ ruột là bà Đỗ Thị X. (69 tuổi) khó khăn. G. hận mẹ ruột và cầm dao dọa đâm mẹ. Thấy vậy, bà X. bỏ chạy, G. rượt theo đến sân trước nhà thì đuổi kịp; dùng tay đánh bà X. trúng vào vai hai cái nhưng không gây thương tích.

Thấy con trai rượt đánh mẹ, ông R. lấy đoạn cây gỗ rượt đánh G. nhưng không kịp nên ông cầm cây đi vào nhà đòi đánh K. Ngay sau đó, K. xô ông R. rồi bỏ chạy nên ông R. đuổi theo. Đến sân trước nhà thì ông R. ngã xuống đất tử vong.

Theo UBND huyện Phú Tân, qua kết quả khám nghiệm tử thi, bước đầu ghi nhận không có tác động ngoại lực lên cơ thể ông R.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/cha-gia-81-tuoi-tu-vong-khi-cam-gay-ruot-danh-con-trai-tintuc839816