Xã hội

Cha đánh con lớp 1 thâm tím người vì học không tiến bộ

Vì con trai học lớp 1 không tiến bộ, phải ở lại lớp, người cha đã đánh cháu thâm tím người và nhốt vào nhà vệ sinh để răn dạy.

Ngày 1/12, Công an phường An Mỹ (TP. Tam Kỳ, Quảng Nam) cho biết, đơn vị vừa đề xuất UBND phường này xử phạt hành chính với một người đàn ông có hành vi bạo hành con ruột của mình.

Thiếu tá Nguyễn Quang Vinh - Trưởng Công an phường An Mỹ - thông tin trên Thanh Niên, người này là ông H.H.T. (33 tuổi; tạm trú trên địa bàn phường). Cháu bé bị bạo hành là H.N.N. (7 tuổi), học sinh lớp 1 tại một trường tiểu học trên địa bàn TP. Tam Kỳ.

Trước đó, UBND phường An Mỹ tiếp nhận thông tin về việc cháu N. bị cha ruột đánh đập tàn bạo, trên cơ thể có nhiều vết bầm tím. 

Cha đánh con lớp 1 thâm tím người vì học không tiến bộ

Cha đánh con lớp 1 thâm tím người vì học không tiến bộ - 1
Cháu N. bị bầm tím nhiều nơi trên cơ thể. Ảnh: Người Lao Động

Tại cơ quan công an, ông T. nói rằng con trai mình học hành chậm tiến, ở lại lớp, có lần giật tiền của bạn mà không trả khiến ông T. nóng giận và đánh cháu. Ông T. thừa nhận có dùng một đoạn dây điện làm roi để đánh con trai, nhốt con vào nhà vệ sinh. 

Trao đổi với PV Dân trí, ông Thái Hồng Nhất - Chủ tịch UBND phường An Mỹ - cho biết, gia đình anh T. hiện tạm trú trên địa bàn phường, địa phương đã nắm được vụ việc từ phía cán bộ phụ trách công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, lập hồ sơ quản lý theo đúng quy định.

Theo ông Nhất, trường hợp này nói "bạo hành" thì "hơi quá". Tuy nhiên, cách dạy con của ông T. không đúng cách, quá cứng nhắc, thái quá nên đã xảy ra tình trạng đánh con và gây ra những vết hằn bầm tím trên cơ thể.

Hiện đơn vị đã chỉ đạo công an phường và các lực lượng có liên quan phối hợp với gia đình, nhà trường trong việc giáo dục trẻ đúng cách, chấm dứt hành vi giáo dục nói trên.

"Qua nắm bắt thông tin, địa phương đã mời ông T. lên làm việc và yêu cầu chấm dứt việc dạy con không đúng cách và xử lý theo quy định. Nếu trường hợp ông T. tiếp tục tái phạm, địa phương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng có biện pháp can thiệp, tách trẻ ra khỏi môi trường có dấu hiệu bạo lực", ông Nhất nói.

Ngọc Trâm (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/cha-danh-con-lop-1-tham-tim-nguoi-vi-hoc-khong-tien-bo-tintuc799309