Xã hội

Cây xanh cao 20 m bật gốc đè 2 nhà dân ở Sài Gòn

Cây bạch đàn cao hơn 20 m đổ sập đè mái hiên 2 nhà dân, tán cây vướng vào đường dây điện và chắn ngang đường.

Cây bạch đàn cao hơn 20 m đổ sập đè mái hiên 2 nhà dân, tán cây vướng vào đường dây điện và chắn ngang đường.

Thân cây đè sập mái hiên của 2 nhà dân gần đó rồi nằm chắn ngang đường, tán cây bắt ngang qua đường dây khiến điện chập, cháy nổ. Người phụ nữ đi đường bị nhánh cây quật trúng xây xát nhẹ ở tay.

Cay xanh cao 20 m bat goc de 2 nha dan o Sai Gon hinh anh 1
Cây bạch đàn gãy đè sập 2 mái hiên nhà dân. Ảnh: Lê Trai

Chị Hoàng Thị Doanh (30 tuổi, ngụ tại nhà số 365 Phạm Văn Bạch) cho biết, cây này bị đổ nghiêng khoảng nửa tháng trước. Cách đây 1 tuần, thấy gốc cây bị nứt toác, người dân tiếp tục gọi báo thì có 2 nhân viên công ty cây xanh xuống kiểm tra rồi thông báo cây vẫn bình thường, không có khả năng gãy đổ.

“Hai ngày nay xuất hiện gió lốc, thân cây kêu rắc rắc, nghiêng gần 45 độ, sợ cây đổ người dân lại điện thoại lên báo. Trưa nay, 2 nhân viên cây xanh vừa đến nơi khảo sát vài phút thì cây bật gốc”, chị Doanh nói.

Cay xanh cao 20 m bat goc de 2 nha dan o Sai Gon hinh anh 2
Gốc cây đã bị nứt toác từ nhiều ngày trước. Ảnh: Lê Trai

Cũng theo nhân chứng này, trước đó khoảng 1 tháng, cách cây vừa đổ khoảng 0,5 m, một cây bạch đàn bật gốc đè sập mái hiên nhà chị. Hiện người dân ở khu vực này vẫn lo lắng vì còn một cây bạch đàn rất to đang có nguy cơ đổ.

Nhân viên điện lực đã đến cắt điện khu vực trên, công ty cây xanh cũng cử người xuống dọn dẹp hiện trường.
 

Theo Lê Trai (Zing.vn)