Xã hội

Cây cổ thụ ở Sài Gòn bật gốc đè 3 căn nhà, bé gái 13 tuổi bị thương cấp cứu

Dù trời không mưa gió nhưng 1 cây cổ thụ lớn ở đường Hoài Thanh, phường 14, quận 8, TP.HCM bất ngờ bật gốc, đè trúng 3 căn nhà. Vụ việc khiến 1 bé gái 13 tuổi bị thương nhập viện cấp cứu.

Trưa ngày 9/6, Công an quận 8 cùng các đơn vị liên quan cho biết, đang tiến hành điều tra làm rõ vụ cây cổ thụ bật gốc ngã đè 3 căn nhà khiến 1 bé gái 13 tuổi bị thương nhập viện.

Thông tin ban đầu, khoảng 7h cùng ngày, một cây cổ thụ có đường kính khoảng 1m, cao 10m trên đường Hoài Thanh, phường 14, quận 8, TP.HCM bất ngờ bật gốc ngã đổ. Nhiều người đi đường và người dân sống 3 căn nhà gần đó hốt hoảng tìm cách tháo chạy ra khu vực an toàn.

Cây cổ thụ ở Sài Gòn bật gốc đè 3 căn nhà, bé gái 13 tuổi bị thương cấp cứu
Cây cổ thụ bật gốc, ngã đè 3 nhà dân

Thân cây đổ sang bên kia đường đè hư hỏng 3 căn nhà và khiến một bé gái 13 tuổi đang ngủ bị thương phải nhập viện cấp cứu. Trong đó, 2 căn bị đè sập, nhiều đồ dùng hư hỏng. 

Nhận tin báo, Công an quận 8 cùng lực lượng liên quan đã có mặt phong toả, lấy lời khai, điều tra, khắc phục sự cố.

Cây cổ thụ ở Sài Gòn bật gốc đè 3 căn nhà, bé gái 13 tuổi bị thương cấp cứu - 1
3 ngôi nhà thiệt hại nặng sau sự cố
Cây cổ thụ ở Sài Gòn bật gốc đè 3 căn nhà, bé gái 13 tuổi bị thương cấp cứu - 2
Thân cây, cành cây đang được cắt để vận chuyển khỏi hiện trường

Cây cổ thụ ở Sài Gòn bật gốc đè 3 căn nhà, bé gái 13 tuổi bị thương cấp cứu - 3

Anh Nhất Hoàng (30 tuổi, ngụ quận 8) cho biết: "Thời điểm xảy ra vụ việc trời không mưa, gió. Lúc đó bé gái 13 tuổi và anh trai tôi đang ngủ trên gác thì cây đổ xuống. Con bé bị thương ở mặt mũi, hốt hoảng chạy xuống. Anh trai tôi chỉ bị xây xát nhẹ". 

Hơn 12h cùng ngày, hiện trường vẫn đang được xử lý.

Theo Minh Tuệ (Thời Đại)