Xã hội

Cây bật gốc, nhiều nơi ở Sài Gòn cắt điện vì mưa lớn

Mưa to gió lớn làm cây xà cừ cao 40 m ở quận 7 bật gốc, đè lên dây điện khiến ngành chức năng phải phong toả khu vực.

Mưa to gió lớn làm cây xà cừ cao 40 m ở quận 7 bật gốc, đè lên dây điện khiến ngành chức năng phải phong toả khu vực.

Cây bật gốc chắn ngang đường. Ảnh: Sơn Hòa.

Trong cơn mưa lớn chiều 21/6, cây xà cừ cao khoảng 40 m trên đường Phạm Hữu Lầu (quận 7) bật gốc, đè xuống những bó dây diện, cáp viễn thông nên những căn nhà gần đấy không ảnh hưởng.

Vỉa hè quanh gốc cây bị xới tung, hất vỡ bộ bàn ghế đá của nhà dân. Điện khu vực phường Phú Mỹ bị cắt hơn 3 giờ.

"Trời mưa gió dữ lắm, tôi ở trong nhà nghe rầm rầm rồi thấy cây xà cừ đổ sập xuống. Cũng may có dây diện cản lại không mấy căn nhà đối diện gặp nguy", anh Tuấn ở hiện trường, kể.

Tuyến đường bị phong tỏa để nhân viên công ty cây xanh xử lý. Đến 19h, hiện trường vẫn còn ngổ ngang.

cay-bat-goc-nhieu-noi-o-sai-gon-cat-dien-vi-mua-lon-1

Vỉa hè bị xới tung. Ảnh: Sơn Hòa

Cơn mưa lớn cũng làm ngập nhiều nơi. Trên đường Huỳnh Tấn Phát hàng loạt người ngã nhào, xe chết máy. Tại "rốn ngập" Nguyễn Hữu Cảnh, giao thông hỗn loạn, tài xế ôtô xếp hàng dài chờ nước rút...

Theo Sơn Hòa (VnExpress.net)