Xã hội

Cắt cốt thép, một thợ hàn rơi từ độ cao 3 mét xuống đất bị khối bê tông đè bẹp

Mảng bê tông sắp rơi, chỉ còn dính cốt thép, trong lúc đang loay hoay cắt cốt thép chưa kịp đứt thì anh công nhân thợ hàn rơi từ độ cao hơn 3m xuống đất và bị khối bê tông đè lên người. Nạn nhân đã được chuyển đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

 
Mảng bê tông sắp rơi, chỉ còn dính cốt thép, trong lúc đang loay hoay cắt cốt thép chưa kịp đứt thì anh công nhân thợ hàn rơi từ độ cao hơn 3m xuống đất và bị khối bê tông đè lên người. Nạn nhân đã được chuyển đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Anh Lê Phước Lê đã may mắn thoát chết.

Qua thăm khám các bác sĩ xác định bệnh nhân bị gãy xương khung xương chậu trong tình trạng toác khớp mu, toác khớp cùng chậu và vỡ bàng quang nghiêm trọng.

Theo bác sĩ Hồ Trương Đăng Triều – Phó trưởng Khoa Ngoại Chấn thương – Chỉnh hình Bệnh viện Thủ Đức ngay sau khi tiếp nhận  bệnh nhân trong tình trạng khá nặng, bệnh thực tiến hành kích hoạt quy trình báo động đỏ.

Chỉ trong vòng 2 phút sau khi kích hoạt “báo động đỏ”, ê kíp phẫu thuật thuộc khoa Ngoại chấn thương – Chỉnh hình và Tiết niệu Nam khoa lập tức vào cuộc.

“Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật ổn định khung xương chậu, cầm máu bên trong đến 3 băng gạc. Sau đó, bệnh nhân được các bác sĩ khoa Tiết niệu Nam khoa xử lý vết vỡ, rách bàng quan (rách gần 1/2 bàng quang), đứt hoàn toàn niệu đạo. Cuộc phẫu thuật kéo dài gần 7 giờ đồng hồ, hiện sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định”, bác sĩ Triều cho biết.

Tuy nhiên theo bác sĩ Triều sau khi phẫu thuật xong chờ đợi sức khỏe bệnh nhân ổn định, các bác sĩ tiếp tục tiến hành một cuộc phẫu thuật nữa để tạo hình và tái tạo niệu đạo. “Với tình trạng bị gãy xương chậu cùng với vỡ bàng quang nặng nề như thế bệnh nhân cần ít nhất 6 tháng mới ổn định sức khỏe”, bác sĩ Triều nói.

Theo người nhà của bệnh nhân, vào trưa 4.8, anh Lê được một số người phá dỡ công trình ở ngã tư Sóng Thần ( tỉnh Bình Dương) nhờ cắt hộ cốt thép bên trong khối bê tông đã được phá dỡ để khối bê tông đổ xuống.

Bất ngờ, trong lúc đang cắt, cốt thép gần đứt thì anh Lê rơi tự do cùng với khối bê tông từ độ cao hơn 3m xuống đất và bị khối bê tông này đè lên người.

Theo Hồ Quang (Một Thế Giới)