Xã hội

Cặp vợ chồng chết đuối thương tâm khi chèo ghe bắt cá

Chèo ghe thả lưới bắt cá trên lòng hồ thủy điện lúc rạng sáng, cặp vợ chồng không may bị chết đuối thương tâm.

Chèo ghe thả lưới bắt cá trên lòng hồ thủy điện lúc rạng sáng, cặp vợ chồng không may bị chết đuối thương tâm.

Trưa ngày 14/4, Công an huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến cặp vợ chồng chèo ghe đánh cá trên lòng hồ thủy điện Sông Tranh tử vong.
 
Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, anh Phạm Công Nguyên (SN 1984) và vợ chị La Thị Thanh Trang (SN 1986, cùng trú xã Đông Trương 2, thị trấn Trà My, Quảng Nam) chèo ghe ra lòng hồ thủy điện sông Tranh 2 để thả lưới bắt cá thì bất ngờ chiếc ghe bị lật khiến 2 nạn nhân rơi xuống nước, mất tích.
 

 Nhiều người dân địa phương hiếu kì tập trung quanh khu vực thủy điện Sông Tranh 2 để theo dõi vụ việc.

Một lúc sau, những người địa phương thấy dụng cụ và chiếc ghe nổi trên mặt hồ nên đã trình báo sự việc với chính quyền địa phương.

Nhận được thông tin từ quần chúng nhân dân, Công an huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và phối hợp người dân, gia đình tổ chức tìm kiếm thi thể hai nạn nhân xấu số.

Đến 10 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng mới vớt được thi thể của người vợ. Hiện lực lượng cứu hộ đang nổ lực để tìm kiếm thi thể của người chồng.

Nguyên vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Tam Xuân (Kenh14.vn/Trí thức trẻ)