Xã hội >> Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội

Ga Đồng Đăng trước giờ 'G' đón ông Kim Jong Un

Dàn xe đặc chủng của Hà Nội xuất quân bảo vệ Hội nghị Mỹ - Triều

Đoàn tàu màu xanh, được cho chở nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, sẽ vào biên giới Việt Nam vào sáng mai.

Lúc 15h30, đoàn tàu của ông Kim Jong Un đi ngang qua thành phố Hành Dương tỉnh Hồ Nam, cách biên giới VN khoảng 800 km

Tốc độ tối đa 60 km/h, đoàn tàu bọc thép dự kiến tới biên giới VN vào sáng 26/2

An ninh đã được thắt chặt ở ga Đồng Đăng và các điểm ở Hà Nội

Đồng Đăng "không ngủ"

Sau 22h, ga Đồng Đăng vẫn sáng rực đèn và các hoạt động chuẩn bị đón đoàn tàu của ông Kim Jong Un vẫn chưa kết thúc. Lực lượng cảnh sát cơ động tiếp tục diễn tập trước ga Đồng Đăng. Tuy nhiên, người dân sau một buổi tối tận hưởng "con đường đi bộ" đột xuất trước ga cuối cùng đã trở về nhà gần hết. Ở khu vực này chỉ còn lại các lực lượng chức năng và cánh nhà báo. 

Ảnh: Việt Hùng.

Ga Đồng Đăng trước giờ 'G' đón ông Kim Jong Un

Ga Đồng Đăng trước giờ 'G' đón ông Kim Jong Un - 1

Những "kẻ săn tin đêm" tại Đồng Đăng

Do sự bí ẩn luôn vây quanh nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cũng như đoàn tàu đặc biệt của ông, không ai biết chắc chắn thời gian tàu đến Việt Nam.

Phạm Tuấn, phóng viên một báo điện tử, cho biết anh đã đến Lạng Sơn từ chiều 25/2 và sẽ chờ qua đêm nay. Anh thuê một cái thang giá 300.000 đồng để có thể săn ảnh nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Sung, phóng viên của Kyodo News, cho biết anh nghe nhiều nguồn tin khác nhau nói về giờ tới ga Đồng Đăng của ông Kim Jong Un. Do không dám chắc giờ nên anh quyết định thức canh cả đêm

Ảnh: Việt Hùng.

Ga Đồng Đăng trước giờ 'G' đón ông Kim Jong Un - 2

Ga Đồng Đăng trước giờ 'G' đón ông Kim Jong Un - 3

Ga Đồng Đăng trước giờ 'G' đón ông Kim Jong Un - 4

Sân ga Đồng Đăng sáng đèn đến khuya

21h30, khu vực sân ga tại ga Đồng Đăng vẫn sáng đèn, với lính gác đứng dọc sân ga. Hai chiếc bục, có thể nhằm để nhà lãnh đạo Kim Jong Un bước xuống, cùng các xe cơ giới đã vào vị trí.

Ảnh: Ngọc Tân/Thuận Thắng.

Ga Đồng Đăng trước giờ 'G' đón ông Kim Jong Un - 5

Ga Đồng Đăng trước giờ 'G' đón ông Kim Jong Un - 6

Ga Đồng Đăng trước giờ 'G' đón ông Kim Jong Un - 7

Lạng Sơn chuẩn bị đồ ăn miễn phí cho phóng viên chờ ông Kim

Chính quyền Lạng Sơn đã chuẩn bị sẵn 300 phần cơm và nước miễn phí cho các phóng viên đang túc trực để chờ đoàn tàu. Đến tối, khoảng 100 phóng kiên vẫn kiên trì bám trụ giữ chỗ, nhiều phóng viên cho biết sẽ thức thâu đêm hoặc ngủ tại chỗ để có chỗ đẹp cho sự kiện quan trọng ngày mai.

Vì con đường trước ga Đồng Đăng bị cấm xe, người dân lần đầu tiên có một phố đi bộ. Hơn 21 giờ, ngoài đường Bắc Sơn phía trước ga vẫn có rất nhiều gia đình đang dạo chơi. Nhiệt độ Lạng Sơn lúc này là 12 độ C.

Ảnh: Thuận Thắng.

Ga Đồng Đăng trước giờ 'G' đón ông Kim Jong Un - 8

Ga Đồng Đăng trước giờ 'G' đón ông Kim Jong Un - 9

Ga Đồng Đăng trước giờ 'G' đón ông Kim Jong Un - 10

Không khí "lễ hội" tại Đồng Đăng

Đến 21h ngày 25/2, các phóng viên vẫn túc trực tại ga Đồng Đăng trong khi những bước chuẩn bị cuối cùng đang diễn ra. Công nhân sơn lại vạch kẻ đường trước ga, ở bên trong ga, cờ Triều Tiên đã được treo lên. Người dân vui vẻ đổ ra đường Bắc Sơn, trước ga Đồng Đăng dạo chơi.

Ảnh: Việt Hùng.

Ga Đồng Đăng trước giờ 'G' đón ông Kim Jong Un - 11

Ga Đồng Đăng trước giờ 'G' đón ông Kim Jong Un - 12

Ga Đồng Đăng trước giờ 'G' đón ông Kim Jong Un - 13

Ga Đồng Đăng trước giờ 'G' đón ông Kim Jong Un - 14

Ga Đồng Đăng trước giờ 'G' đón ông Kim Jong Un - 15

Tin tức về việc nhà lãnh đạo Kim Jong Un đến Việt Nam dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai cũng như thăm chính thức đã được truyền hình nhà nước Triều Tiên phát đi hôm 25/2.

Đặc phái viên Mỹ - Triều đàm phán ngày thứ 5 liên tiếp

Đặc phái viên Triều Tiên về vấn đề Mỹ Kim Hyok Chol rời khách sạn Hotel de Parc ở trung tâm Hà Nội vào chiều tối 25/2, kết thúc ngày thứ 5 liên tiếp ông đến khách sạn nơi người đồng cấp Mỹ Stephen Biegun đang lưu lại để đàm phán về chương trình nghị sự cho hội nghị thượng đỉnh sắp tới.

Cùng ngày 25/2, người phát ngôn Nhà Xanh Kim Eui Kyeom nói rằng có khả năng hội nghị sẽ đưa ra một tuyên bố chấm dứt chiến tranh. "Chúng tôi không biết tuyên bố sẽ ở dạng nào, nhưng có khả năng Mỹ và Triều Tiên sẽ đạt được một thỏa thuận", người phát ngôn cho biết.

Dù vậy, một tuyên bố chấm dứt chiến tranh có giá trị pháp lý sẽ cần sự đồng thuận của cả Hàn Quốc lẫn Trung Quốc.

Đoàn tàu bọc thép của ông Kim Jong Un

Đoàn tàu bọc thép màu xanh olive này không còn xa lạ với người dân Triều Tiên. Đây là phương tiện di chuyển quen thuộc của các đời lãnh đạo Triều Tiên trong những chuyến công du nước láng giềng. Năm ngoái, ông Kim Jong Un cũng sử dụng đoàn tàu bọc thép để di chuyển tới Bắc Kinh gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Đoàn tàu hỏa các đời lãnh đạo Triều Tiên sử dụng được mô tả có giáp chống đạn, lực lượng hậu cần và cận vệ hộ tống sát sao. Thông tin về lộ trình luôn được giữ tuyệt mật.

Đoàn tàu gồm các bộ phận như thiết bị ''tàng hình'' tránh được radar hoặc các thiết bị do thám, máy quét nhiệt và máy dò bom chống các cuộc khủng bố. Bên trong tàu còn có xe bọc thép ''ngầm'' và máy bay trực thăng để di tản lãnh đạo trong trường hợp khẩn cấp.

Các toa tàu được gia cố bằng thép chống đạn có thể chịu được các cuộc tấn công bằng hỏa lực thông thường từ bên ngoài. Sàn của đoàn tàu có thể chịu được mìn chống tăng.

Mỗi lần di chuyển, sẽ có 3 đoàn tàu phục vụ. Tàu an ninh tiền tiêu sẽ di chuyển phía trước, sau đó đến đoàn tàu của nhà lãnh đạo. Bọc hậu phái đoàn sẽ là đoàn tàu chở cận vệ tiếp viện khi cần cùng trang thiết bị hậu cần.

Ảnh: Reuters.

Ga Đồng Đăng trước giờ 'G' đón ông Kim Jong Un - 16

Ga Đồng Đăng trước giờ 'G' đón ông Kim Jong Un - 17

Phóng viên trùm chăn đợi ở Đồng Đăng

Phóng viên Hàn Quốc chiếm số lượng lớn trong nhóm các nhà báo tập trung về Việt Nam để tường thuật hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều. Rất nhiều báo đài của Hàn Quốc cũng đã tập trung về Đồng Đăng, nơi hiện có nhiệt độ là 14 độ C.

Ga Đồng Đăng trước giờ 'G' đón ông Kim Jong Un - 18

Ga Đồng Đăng trước giờ 'G' đón ông Kim Jong Un - 19

TT Trump đến Việt Nam tối 26/2

Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 25/2 cho biết ông Trump sẽ đến Hà Nội vào tối 26/2. Ông sẽ gặp Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vào sáng hôm sau.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều sẽ diễn ra trong hai ngày 27-28/2 nhưng đến nay không có nhiều thông tin chi tiết được hé lộ.

Ga Đồng Đăng trước giờ 'G' đón ông Kim Jong Un - 20

Sẵn sàng ứng cứu nếu tàu trật bánh

Một tàu cứu hộ (có cần cẩu) của tổng công ty Đường sắt vừa được điều động đến ga Đồng Đăng để phòng trường hợp tàu của ông Kim Jong Un trật bánh.

Vào sáng nay, xe bọc thép cũng đã được triển khai đến ga Đồng Đăng.

Ga Đồng Đăng trước giờ 'G' đón ông Kim Jong Un - 21

Ga Đồng Đăng trước giờ 'G' đón ông Kim Jong Un - 22

Công tác chuẩn bị đã hoàn tất

Trong cuộc họp báo sáng 25/2, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết các công việc chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều đến nay đã hoàn tất, dù phải thực hiện trong thời gian chỉ khoảng 10 ngày.

Ông Trung cũng cho biết phía Mỹ và Triều Tiên đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong việc đảm bảo an ninh cũng như hậu cần cho sự kiện.

"Mỗi nước có một cách khác nhau để đảm bảo an ninh. Việt Nam sẽ đảm bảo an ninh ở mức cao nhất, nhưng đồng thời cũng thể hiện sự mềm mại của mình", ông Trung nói.

Ga Đồng Đăng trước giờ 'G' đón ông Kim Jong Un - 23

An ninh tăng cường tại Melia

Từ trưa 24/2, lực lượng chức năng đã bắt đầu dựng hàng rào sắt bao quanh vỉa hè phố Lý Thường Kiệt, đối diện khách sạn Melia. Melia nhiều khả năng sẽ là nơi ông Kim Jong Un lưu trú trong những ngày tại Hà Nội.

Đến chiều 25/2, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã triển khai chó nghiệp vụ rà mìn xung quanh khách sạn. Đồng thời, lực lượng cảnh sát cơ động cũng được tăng cường tại địa điểm.

Ga Đồng Đăng trước giờ 'G' đón ông Kim Jong Un - 24

3.000 phóng viên quốc tế đưa tin

Tại cuộc họp báo sáng 25/2, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng hoan nghênh phóng viên quốc tế tham gia tác nghiệp tại sự kiện.

"Trong những ngày các bạn đến tác nghiệp tại Việt Nam thì Bộ Thông tin Truyền thông là người nhà của các bạn... Theo số liệu cho đến giờ phút này thì có tới 3.000 phóng viên đến từ gần 40 quốc gia có mặt... lớn hơn nhiều so với sự kiện APEC tại Đà Nẵng".

Ông Hùng cho hay Bộ Thông tin Truyền thông đã cử hai thứ trưởng trực tiếp phụ trách việc đảm bảo điều kiện tác nghiệp cho phóng viên, một thứ trưởng phụ trách hạ tầng viễn thông, một thứ trưởng phụ trách thông tin tuyên truyền.

Ga Đồng Đăng trước giờ 'G' đón ông Kim Jong Un - 25

Ga Đồng Đăng diễn tập đoán ông Kim Jong Un

Chiều 25/2, lễ diễn tập đón nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã diễn ra ở ga Đồng Đăng (Lạng Sơn). Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã đến để kiểm tra việc chuẩn bị và an ninh tại ga Đồng Đăng, theo dõi lễ diễn tập.

Đường ray phục vụ đoàn tàu của ông Kim Jong Un được nối từ ga Bằng Tường (Trung Quốc) đến ga Đồng Đăng (Lạng Sơn) và về thẳng Hà Nội. Đây là tuyến đường sắt liên vận duy nhất của Việt Nam có khổ ray 1.435 mm đảm bảo khớp với tàu bọc thép của lãnh đạo Triều Tiên.

Ga Đồng Đăng trước giờ 'G' đón ông Kim Jong Un - 26

Ga Đồng Đăng trước giờ 'G' đón ông Kim Jong Un - 27

Ga Đồng Đăng trước giờ 'G' đón ông Kim Jong Un - 28

Ga Đồng Đăng trước giờ 'G' đón ông Kim Jong Un - 29

Chuyến đi đầu tiên được xác nhận trước

Ngày 24/2, truyền thông nhà nước Triều Tiên xác nhận ông Kim Jong Un đã lên chuyến tàu đặc biệt để đến Việt Nam tham dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai tại Hà Nội. Đây cũng là lần đầu tiên Bình Nhưỡng xác nhận về hội nghị này.

Trái với một số đồn đoán, tàu không dừng lại ở Bắc Kinh, mặc dù vẫn có khả năng tàu sẽ dừng trên chặng về.

Đây cũng là lần đầu tiên truyền thông nhà nước Triều Tiên xác nhận việc ông Kim lên tàu đi công du. Trong những lần ông đến Trung Quốc, chuyến đi chỉ được công bố khi ông Kim đã về nước hoặc đã đến Trung Quốc.

Ga Đồng Đăng trước giờ 'G' đón ông Kim Jong Un - 30

Tàu cách Việt Nam 900 km vào chiều nay

Theo thông tin gần nhất từ Yonhap, đoàn tàu màu xanh đã đi đến thành phố Hành Dương, tỉnh Hồ Nam vào 15h30 (giờ địa phương). Trước đó, đoàn tàu đã đến thành phố Trường Sa của tỉnh Hồ Nam vào lúc 13h10 (giờ địa phương, tức 12h10, giờ Hà Nội), ở đó khoảng nửa giờ trước khi tiếp tục hành trình. Nơi này cách thị trấn Đồng Đăng của Việt Nam khoảng 940 km.

Hành trình theo dự đoán của Yonhap là từ Hành Dương tàu sẽ chạy qua Nam Ninh (Quảng Tây) trước khi tới Lạng Sơn. Cũng có khả năng tàu đi qua đường tỉnh Quảng Đông.

Nếu ông Kim Jong Un thật sự ở trên đoàn tàu để đến Lạng Sơn, ông sẽ xuống tàu tại ga Đồng Đăng và di chuyển bằng ôtô về Hà Nội. Hà Nội cách Lạng Sơn 158 km.

Ga Đồng Đăng trước giờ 'G' đón ông Kim Jong Un - 31

Theo Nhóm PV (Tri Thức Trực Tuyến)